1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống đầu tiên của Czech qua đời

(Dân trí) - Cựu tổng thống Czech Vaclav Havel, người cũng là nhà văn kiêm nhà viết kịch, đã qua đời hôm qua ở tuổi 75.

 
Cựu Tổng thống đầu tiên của Czech qua đời - 1

Ông Havel và người vợ - diễn viên Dagmar Veskrnova sau đám cưới năm 1997.

Báo chí đưa tin, ông Havel mất sáng ngày 18/12 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Nhiều lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông Havel.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng Cộng hoà Czech đã mất đi “một trong những người yêu nước vĩ đại nhất”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi ông Havel là “một người châu Âu vĩ đại”.

Hôm nay, linh cữu của ông Havel sẽ được đưa từ ngôi nhà của ông ở vùng nông thôn tới thủ đô Praha. Lễ tang cấp nhà nước dành cho ông Havel dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 6.

Người Czech sẽ để tang 1 tuần và hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên tại quảng trường Wenceslas ở Praha để tưởng nhớ ông Havel.

Ông Havel sinh năm 1936 tại Praha trong một gia đình giàu có của Tiệp Khắc. Sau đó, ông trở thành một nhà văn và nhà viết kịch

Ông Havel được bầu làm tổng thống cuối cùng Tiệp Khắc năm 1989 trước khi Tiệp Khắc tách thành 2 nước Slovakia và Czech.

Đến năm 1993, ông Havel được bầu làm tổng thống đầu tiên của Czech và nắm giữ vị trí này cho đến năm 2003 khi ông từ chức vì sức khoẻ giảm sút.

Sau khi rời nhiệm sở, ông Havel tiếp tục viết văn, cho ra mắt một vở kịch mới năm 2008 và đạo diễn bộ phim đầu tiên vào năm 2011.

Ông Havel kết hôn với người vợ đầu Olga năm 1964. Sau khi bà Olga qua đời vì căn bệnh ung thư năm 1996, ông Havel tái hôn với diễn viên Dagmar Veskrnova năm 1997.

An Bình
Theo BBC