1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng giám đốc IAEA tiết lộ kế hoạch tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Ông Mohamed ElBaradei, một thủ lĩnh đối lập và cựu Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), hôm qua tuyên bố ông đã lên kế hoạch tranh cử tổng thống Ai Cập, dự kiến được tổ chức trong năm nay.

 
Cựu Tổng giám đốc IAEA tiết lộ kế hoạch tranh cử tổng thống - 1
Ông Mohamed ElBaradei từng làm Tổng giám đôc IAEA suốt 12 năm.

Đây là lần đầu tiên ElBaradei, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2005, tuyên bố công khai về ý định tranh cử tổng thống sau khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ trong cuộc nổi dậy quần chúng kéo dài 18 ngày hồi tháng trước.

“Khi cánh cửa ứng cử tổng thống mở cửa, tôi dự định tự ứng cử”, ông ElBaradei nói trong cuộc trò chuyện trực tiếp trên kênh truyền hình ONTV của Ai Cập.

Ông ElBaradei, 68 tuổi, cũng cho biết ông sẽ bỏ biếu chống lại các sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào 19/3 tới, và nói thêm rằng thay vào đó phải là một hiến pháp mới.

“Hiến pháp hiện thời đã sụp đổ. Sẽ là một sự xỉ nhục đối với cuộc cách mạng nhân dân nếu chúng ta quyết định khôi phục hiến pháp này”, ông ElBaradei nói, kêu gọi “một hiến pháp mới, một cuộc bầu cử tổng thống và sau đó là bầu cử quốc hội”.

Cựu Tổng giám đốc IAEA cũng kêu gọi Hội đồng tối cao của các Lực lượng vũ trang, vốn đang lãnh đạo đất nước kể từ khi cựu Tổng thống Mubarak từ chức, hoãn hoặc hủy cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp.

Nhiều người đã chỉ trích kế hoạch của quân đội nhằm chuyển giao quyền lực cho phía dân sự 6 tháng sau khi ông Mubarak từ chức. Các đề xuất sửa đổi hiến pháp đề nghị rằng cả cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống phải diễn ra trong thời gian đó.

Một số người cho rằng kế hoạch này quá gấp gáp đối với các đảng phái chính trị và tạo lợi thế cho các nhân vật thuộc đảng Dân chủ quốc gia của ông Mubarak và tổ chức Những người anh em Hồi giáo.

“Nếu chúng ta thông qua các sửa đổi này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trong vòng 2 tháng trong khi 80% người Ai Cập, không có cơ hội tham gia vào tiến trình bầu cử quốc hội thật sự”.

Ông ElBaradei từng nắm giữ ghế Tổng giám đốc IAEA trong suốt 12 năm, từ 1997-2009. Kể từ khi trở về Ai Cập hồi năm ngoái, ông ElBaradei đã hồi sinh một phong trào thanh niên vốn tìm đến ông như một nhà lãnh đạo trong các cuộc kêu gọi cho cải cách của họ. Phong trào này xem ông là một nhân vật độc lập, thành công trên trường quốc tế và không dính xì căng đan.

Ông ElBaradei, một nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình lớn nhằm lật đổ cựu Tổng thống Mubarak, nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu và có giáo dục tại Ai Cập, nhưng thiếu sự ủng hộ của tầng lớp bình dân chiếm đa số.

Cựu Tổng giám đốc IAEA tự miêu tả mình là một người dân chủ xã hội và nói “dân chủ là cương lĩnh của tôi”.

Ông ElBaradei cũng nói nếu trở thành tổng thống, ông sẽ phục hồi quan hệ giữa Ai Cập và Iran, vốn đã xấu đi kể từ năm 1979.

An Bình
Theo AP, AFP