1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin muốn thăm Nhật Bản

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang nỗ lực để được đến Nhật Bản trong tháng này - phó Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Hajime Ishii hôm nay tiết lộ.

 
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin muốn thăm Nhật Bản - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Naoto Kan, ông Hajime Ishii cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Kan cho phép ông Thaksin vào Nhật Bản.

Theo ông Ishii, ông Thaksin, người bị Thái Lan buộc tội tham nhũng, đang hy vọng sẽ được thăm Nhật Bản từ ngày 22-28/8 tới.

“Việc cấp thị thực cho ông này rất khó khăn. Nhưng Thái Lan là đất nước quan trọng và tôi đã yêu cầu Thủ tướng đưa ra một quyết định chính trị”.

Ông Thaksin là thủ tướng Thái Lan từ năm 2001-2006, trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu. Hiện ông sống lưu vong ở Dubai để trốn án 2 năm tù vì tội tham nhũng.

Ông Thaksin có “động thái ngoại giao” trên không lâu sau khi em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, chủ tịch đảng Puea Thai, thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 7 và được chờ đợi sẽ là nữ thủ tướng đầu tiên của nước Thái.

Hôm nay, Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Pitoon Pumhiran cho biết các nghị sĩ nước này sẽ bầu thủ tướng vào ngày 5/8 này, vài ngày sau khi Hạ viện nhóm họp phiên đầu tiên.

Cuộc bỏ phiếu ngày 5/8 được xem là thủ tục để bầu bà Yingluck vào chức Thủ tướng Thái Lan. Bà Yingluck sẽ còn cần được Vua Thái Lan phê chuẩn trước khi chính thức lên nắm quyền.

Việt Hà
Theo Kyodo, AFP