1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố thắng cử

(Dân trí) – Theo những kết quả sơ bộ không chính thức vừa được công bố, cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang có cơ hội lớn giành chiến thắng. Ngay trong tối qua ông Sharif cùng những người ủng hộ đã ăn mừng chiến thắng.

Ông Nawaz Sharif được dự báo sẽ thắng lớn
Ông Nawaz Sharif được dự báo sẽ thắng lớn

Theo dự báo của giới truyền thông dựa trên những kết quả kiểm phiếu chưa đầy đủ, đảng Liên đoàn Hồi giáo của ông Sharif sẽ giành thắng lợi lớn.

Cuộc bầu cử này sẽ dẫn tới cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên giữa một chính quyền dân cử cho một chính quyền dân cử khác tại Pakistan.

Trong ngày hôm qua lượng người tham gia bầu cử đạt cao, tuy nhiên ngày bầu cử đã bị phủ bóng đen bạo lực. Tại Karachi, lực lượng Taliban tại Pakistan thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom khiến 11 người chết và 40 người khác bị thương. Quả bom được cài ngay bên ngoài văn phòng của đảng dân tộc Awami.

Ngoài ra còn có một số vụ tấn công tại Balochistan và thành phố Peshawar ở phía Tây Bắc.

Cơ quan bầu cử đã gia hạn thời gian bỏ phiếu thêm 1 giờ trên khắp đất nước, trước khi đóng cửa vào 18 giờ (tức 13 giờ GMT).

Một người phát ngôn của ủy ban bầu cử cho biết họ hy vọng tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60 – 80%. Trong năm 2008, tỷ lệ này chỉ là 44%.

Đến nay chưa có kết quả chính thức nào được công bố, tuy nhiên các kết quả không chính thức thì cho thấy đảng của ông Sharif đang dẫn trước tại hơn 100 trong tổng số 272 ghế quốc hội được bầu trực tiếp.

Chưa rõ liệu họ có thể giành chiến thắng đa số tại quốc hội hay không.

Trong một bài phát biểu tại tổng hành dinh của đảng ở thành phố Lahore, ông Sharif khẳng định Liên đoàn Hồi giáo (PML-N) chắc chắn sẽ trở thành đảng có nhiều ghế nhất tại quốc hội.

“Chúng ta nên tạ ơn thánh Allah khi người đã cho PML-N một cơ hội nữa để phụng sự nhân dân và đất nước Pakistan. Tôi kêu gọi mọi đảng phái đến bên bàn nghị sự, ngồi cùng tôi và giải quyết các vấn đề của đất nước”

Tuy nhiên phóng viên của BBC có mặt tại thành phố trên cho biết bầu không khí bên trong PML-N không thực sự phấn chấn bởi vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.

Chiến thắng của ông Sharif chủ yếu nhờ số cử tri tại tỉnh Punjab, quê hương ông. Đây là nơi tập trung 60% dân số Pakistan. Do đó ông sẽ cần phải tìm thêm sự ủng hộ từ 3 tỉnh nhỏ hơn để có thể giành được ưu thế lớn hơn.

Dù vậy thì nếu vị cựu thủ tướng chỉ giành được 90 ghế ông vẫn đủ khả năng thành lập một chính phủ liên minh.

Đảng Phong trào công lý (PTI) của cựu vận động viên cricket Imran Khan cũng giành kết quả khả quan khi được dự báo sẽ thắng lớn tại Peshawar

Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của tổng thống Asif Ali Zardari đang chạy đua giành vị trí thứ hai với PTI nhưng có vẻ cả hai sẽ chỉ giành được ít hơn 40 ghế.

Trong khi đó thủ tướng sắp mãn nhiệm Raja Pervez Ashraf đã chịu thất bại nặng nề tại chính thành chì Rawalpindi.

Thanh Tùng
Theo BBC