1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Israel chính thức bị buộc tội

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày 30/8 đã chính thức bị buộc tội liên quan đến những bê bối tham nhũng khiến ông phải từ chức vào năm ngoái.

Cựu Thủ tướng Israel chính thức bị buộc tội  - 1


Cựu Thủ tướng Israel Olmert.
 

Lời buộc tội chính thức xuất phát từ những cáo buộc cho rằng ông nhận tiền mặt từ một doanh nhân Mỹ, giúp đỡ cho các khách hàng của một cựu đối tác luật và dùng tiền từ thiện dành cho Israel cho các chuyến đi nước ngoài.

 

Ông Olmert khẳng định không làm gì sai trái trong thời gian ông làm thị trưởng Jerrusalme và bộ trưởng công nghiệp và thương mại trước khi trở thành Thủ tướng Israel vào năm 2006.

 

Chính trị gia kỳ cựu này đã từ chức thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái và ông cho biết sẽ chiến đấu với cuộc chiến pháp lý nhằm làm sạch tên tuổi của mình.

 

Ông vẫn tại chức cho đến tháng 3 vừa qua, cho đến khi chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhậm chức.

 

Theo Bộ tư pháp Israel, cáo buộc nhằm vào ông Olmert bao gồm gian lận, vi phạm lòng tin và không thông báo thu nhập.

 

Phan Anh

Theo Reuters