1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon lâm nguy

(Dân trí) - Hôm qua, cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon đã phải nhập viện khẩn cấp vì tình trạng sức khoẻ sút giảm nghiêm trọng. Sự việc, một lần nữa, đã làm tăng những mối lo ngại về sự sống của ông.

David Weinberg, phát ngôn viên của Trung tâm y tế Sheba, gần Tel Aviv, cho biết các bác sĩ đã chuyển ông Sharon tới phòng chăm sóc đặc biệt vào sáng hôm qua sau khi đuợc chuẩn đoán là bị nhiễm trùng làm ảnh hưởng đến tim.  

 

Hiện tại sức khoẻ của cựu thủ tướng đang ổn định trở lại nhưng bệnh viện không đưa ra thông tin gì thêm.

 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đự đoán ông Ariel Sharon khó có khả năng hồi phục sau khi trải qua cơn đột quị nghiêm trọng xảy ra hồi đầu năm nay.

 

Ariel Sharon bị đột quị lần đầu vào tháng 12 năm ngoái nhưng ông đã phớt lờ những lời cảnh báo về sức khoẻ và tiếp tục quay trở lại lãnh đạo đất nước. Lần đột quị thứ 2 nghiêm trọng hơn đã đưa ông Sharon rơi vào trạng thái hôn mê vào ngày 4/1/2006 vừa qua. Nhà lãnh đạo Israel đã phải nằm lại bệnh viện Hadassah ở Jerusalem trong vài tháng để thực hiện các phẫu thuật não trước khi được chuyển tới một trung tâm chăm sóc đặc biệt để điều trị trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau đó Sharon lại bị phát hiện mắc bệnh viêm phổi và tình trạng thận ngày càng xấu đi.

 

Cho tới nay thủ tướng Israel vẫn không lấy lại được trạng thái tỉnh táo, trong khi tình hình sức khoẻ thay đổi bất thường trong suốt năm qua.

 

VTH

Theo BBC, AP