1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc lĩnh án 15 năm tù

(Dân trí) - Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh vừa lĩnh án 15 năm tù giam vì tội danh tham nhũng. Ông này được cho là có mối liên hệ mật thiết với Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc bị kết án chung thân.

 


Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh. (Ảnh: AFP)

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh. (Ảnh: AFP)

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 12/1 đưa tin, một tòa án ở thành phố Thiên Tân đã xét xử ông Lý Đông Sinh, 61 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc vì tội tham nhũng. Ông Lý phải lĩnh án 15 năm vì tội danh trên. Ông này quyết định không kháng án.

Theo Tân Hoa xã, hồi tháng 10 năm ngoái, các công tố viên đã cáo buộc ông Lý Đông Sinh nhận hối lộ 22 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 triệu USD) và lạm dụng quyền lực khi đương chức từ năm 1996 tới 2013 để trục lợi cá nhân thông qua các vụ đấu thầu và chuyển công tác.

Ông Lý Đông Sinh từng làm ở CCTV trong 22 năm, phấn đấu từ một nhiếp ảnh gia và trở thành giám đốc của kênh truyền hình lớn nhất Trung Quốc. Từ năm 2002, ông này giữ chức phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng 7 năm. Đến năm 2009, ông Lý giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Lý có mối liên hệ mật thiết với nguyên Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người đang thụ án chung thân từ tháng 6/2015 sau phiên xử kín về bê bối tham nhũng chấn động Trung Quốc trong 70 năm qua.

Trung 3 năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham với phương châm “đả hổ diệt ruồi”. Sau chiến dịch “Săn cáo 2014”, Bắc Kinh tiếp tục mở chiến dịch “Lưới trời” nhằm vây bắt quan tham Trung Quốc đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Nhật Minh

Theo Daily Mail