1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị giết vì đánh ghen?

Gần một tuần sau cái chết của cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov, 55 tuổi, ngay giữa thủ đô Moscow, các cơ quan chức năng Nga vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ. Nhiều giả thuyết đưa ra nhưng đều chưa được minh chứng. Không ít người đặt nghi vấn, liệu cái chết của cựu Phó Thủ tướng có phải là hợp đồng giết người từ một vụ đánh ghen hay không.

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov và người mẫu Anna Duritskaya
Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov và người mẫu Anna Duritskaya
Chiếc “chìa khóa” từ cô người mẫu 23 tuổi?

Anna Duritskaya, 23 tuổi, được cho là “bạn gái cuối cùng” của ông Nemtsov trong 4 năm qua. Cô cũng chính là nhân chứng của vụ ám sát vì khi xảy ra án mạng, Anna Duritskaya đang đi cùng với ông Nemtsov. Tờ Daily Mail (Anh) nhận định rằng, Anna Duritskaya chính là “chìa khóa” của vụ án và những lời khai của cô sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cơ quan điều tra. Duritskaya ngay lập tức bị cảnh sát thẩm vấn trong nhiều giờ. Tờ LifeNews cho hay, Duritskaya và Nemtsov gần đây đã có mâu thuẫn. Trang tin này cũng đặt giả thuyết rằng, có thể ông Nemtsov vướng vào cuộc tình tay ba với người mẫu Duritskaya và bị tình địch sát hại.

Một số nhà phân tích phương Tây cùng chung quan điểm vì nhận thấy mức độ “chuyên nghiệp cao” của hung thủ. Địa điểm xảy ra vụ án mạng gần điện Kremlin, gần máy quay an ninh nhưng hung thủ hành động rất nhanh và tẩu thoát không để lại dấu vết. Một đại diện của cơ quan điều tra Nga cho biết, "chúng tôi đã phát hiện ra rằng, cách đây không lâu, Duritskaya đã bay từ Moscow đến Thụy Sĩ để phá thai. Chúng tôi không loại trừ những nghi vấn từ xung đột trong cuộc sống riêng tư của họ".

Nhiều người nói rằng, không thể phủ nhận Nemtsov đã có cuộc sống tình ái đầy màu sắc, nhưng điều này hiện đang được sử dụng như một “cây gậy” để nhằm vào Duritskaya. Bạn bè của Duritskaya đã lên tiếng lo ngại rằng, các nhà chức trách Nga đang cố gắng lôi kéo cô vào vụ nổ súng. Không chỉ Duritskaya, vợ của ông Nemtsov - bà Raisa Ahmetovna - và những “đối tác” khác của ông cũng có thể bị đưa vào danh sách nghi vấn.

Giả thuyết về động cơ chính trị chưa được minh chứng

Không ít lần, ông Boris Nemtsov lên tiếng bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của chính mình. Một số nguồn tin cho hay, ông Boris Nemtsov đã công khai chỉ trích Tổng thống Nga vài giờ trước khi qua đời. Ông Nemtsov đã kêu gọi ủng hộ cho cuộc diễu hành diễn ra tại Moscow chống lại cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Vadim Prohorov - luật sư của ông Nemtsov - nói rằng, ông tin vụ ám sát có động cơ chính trị liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine. Luật sư cho biết thêm, trước đó, thân chủ của ông đã bị tấn công liên tục.

Chính quyền Nga cho biết, họ không có lý do gì để giết một con người đã mất đi phần lớn ảnh hưởng chính trị của mình. "Với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi có thể nói rằng, ông Boris Nemtsov không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào với chính trị, các nhà chức trách Nga hay Tổng thống Vladimir Putin. Nemtsov cũng giống như bất kỳ một công dân bình thường nào khác", phát ngôn viên của Chính phủ Nga cho biết. Điện Kremlin lên án vụ giết người và cho biết, ông Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Nemtsov.
Ông Nemtsov có 4 người con với vợ Raisa, 56 tuổi, và hai người phụ nữ khác. Một trong số đó là Ekaterina Odintsova, 42 tuổi, cựu người dẫn chương trình truyền hình và hiện là Tổng biên tập Tạp chí OK! tại Nga. Không giống như nhiều chính trị gia nổi tiếng của Nga, ông Nemtsov không sử dụng vệ sĩ.

Hiện nay, chân dung nghi can vụ án mạng được dựng lên là một người tóc ngắn, cao khoảng 1,75m, mặc quần jean xanh và áo len dài tay màu nâu. Chiếc xe được nghi phạm sử dụng là một chiếc Ford Focus hoặc Mondeo màu trắng. Ủy ban Điều tra Nga công bố mức thưởng 3 triệu rúp (khoảng 49.000USD) cho bất cứ ai thông tin về vụ án mạng.

Theo T.Phạm