1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu phó giám đốc công an Trùng Khánh nhận hối lộ triệu đô

(Dân trí) - Cựu phó giám đốc công an Trùng Khánh Đường Kiến Hoa đã bị bắt giữ vì bị tình nghi nhận 2,2 triệu USD tiền hối lộ, theo báo chí nhà nước Trung Quốc.

Ông Đường Kiến Hoa.

Ông Đường Kiến Hoa.

Ông Đường Kiến Hoa, 51 tuổi, đã nỗ lực thăng tiến từ "cấp bé" lên vị trí hàng đầu của lực lượng cảnh sát Trùng Khánh và từng được khen ngợi hồi năm 2010 nhờ chỉ huy chiến dịch chống lại các băng đảng mafia tại thành phố.

Tuy nhiên, ông Đường cũng có mối quan hệ thân thiết với cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân và cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đều bị mất chức vì dính dáng tới vụ sát hạt doanh nhân Anh Neil Heywood tại Trùng Khánh tháng 11/2011.

Ông Đường đã bị cách chức hồi tháng 6 năm ngoái và bị bắt 2 tháng sau đó, nhưng không rõ vì sao thông tin này giờ đây mới được công bố.

Li Zhuang, một luật sư từng bảo vệ cho các thân chủ trong chiến dịch chống lại các băng đảng mafia, nói ông không biết tại sao tờ People's Daily, tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây mới đăng thông tin về vụ bắt giữ ông Đường.

"Tôi không hiểu tạo sao tờ báo lại đăng tải thông tin lên mạng lúc này. Thông tin rằng vụ việc đang được điều tra là không chính xác", ông Li nói.

"Sự thật, ông Đường đã bị cách chức, bị khai trừ khỏi Đảng hồi tháng 6/2012 và bị bắt hôm 13/8 cùng năm", ông Li nói thêm.

"Phiên tòa xét xử ông Đường bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái và đến tháng 2 năm nay ông ấy đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án", ông Li cho hay.

Không có thông tin về các khoản hối lộ mà ông Đường đã nhận, nhưng luật sư Li cho biết có ít nhất 2 vụ tham nhũng mà ông nghe được.

"Trong một vụ việc, chính quyền địa phương quyết định mua 2 bộ đồng phục văn phòng cho toàn bộ 30.000 cảnh sát tại Trùng Khánh. Ông Đường chịu trách nhiệm thương vụ đó".

"Ông Vương Lập Quân đã được tặng một ngôi nhà lớn nhưng đề nghị ông Đường bán giúp. Ông ấy nhận được hơn 387.000 USD cho việc đó".

Án tử hình được hoãn thi hành đồng nghĩ với việc ông Đường sẽ đối mặt với việc sống trong tù suốt đời nếu không phạm thêm bất kỳ tội danh nào trong 2 năm tới.

Hiện vẫn chưa có thông tin về việc khi nào ông Bạc Hy Lai sẽ ra tòa về các tội danh mà ông này bị tố phạm phải trong thời gian đương chức.

An Bình
Theo Telegraph