1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ trở lại Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức Triều Tiên ngày 12/6 xác nhận cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đang trở lại Triều Tiên và thăm “người bạn” của ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-unn (trái) và ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-unn (trái) và ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. (Ảnh: KCNA)

Dennis Rodman, cựu cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ, được cho là đã tới sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, nhưng từ chối trả lời phỏng vấn. Theo nguồn tin từ 2 quan chức Triều Tiên, ông Rodman đang trên đường tới thăm Triều Tiên vào ngày 13/6.

Ông Rodman, người từng 5 lần vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, đã đến thăm Triều Tiên ít nhất 4 lần, trong đó có 3 lần trong thời gian từ năm 2013-2014. Chuyến thăm cuối cùng diễn ra vào tháng 1/2014, khi Rodman cùng với một nhóm cựu cầu thủ bóng rổ đến Triều Tiên tham gia vào một trận đấu giao hữu. Đây là món quà sinh nhật ngôi sao bóng rổ Mỹ dành tặng cho ông Kim Jong-un vì nhà lãnh đạo Triều Tiên vốn là người hâm mộ môn thể thao này.

Niềm đam mê bóng rổ của nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là bắt nguồn từ cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il. Cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, bà Madeleine Albright, từng mang chữ ký của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan tới tặng ông Kim Jong-il trong chuyến thăm vào năm 2000.

Rodman mô tả những chuyến thăm của ông tới Triều Tiên là “ngoại giao bóng rổ” và coi đó là một việc làm tốt cho thế giới.

Rodman được tin là sẽ thực hiện chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông cũng có quan hệ cá nhân. Rodman từng tham gia hương trình truyền hình thực tế của ông Trump mang tên “Ngôi sao tập sự” vào năm 2009 và 2013. Năm 2015, Rodman cũng lên tiếng ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

So với thời điểm chuyến thăm cách đây 3 năm của ông Rodman, mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington ở thời điểm hiện tại được cho là căng thẳng hơn. Triều Tiên đã thực hiện 10 vụ phóng thử tên lửa từ đầu năm tới nay. Một số chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng đã tiến gần hơn với mục tiêu phát triển vũ hạt nhân có thể tấn công Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Fox News