1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ngoại trưởng Úc kêu gọi điều tàu tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Cho rằng chính phủ Úc cần phải thể hiện sự phản đối hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, cựu ngoại trưởng Gareth Evans ngày 19/10 đã lên tiếng đề nghị quân đội triển khai chiến hạm tới Biển Đông.

Đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông đang bị quốc tế lên án (Ảnh: EPA)
Đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông đang bị quốc tế lên án (Ảnh: EPA)

Trong các cuộc đối thoại cấp cao với Mỹ hồi tuần trước, chính phủ Úc đồng ý sẽ tăng cường hợp tác hải quân trên Biển Đông, nhưng vẫn từ chối tham gia vào đội tàu quân sự của Mỹ tại khu vực này.

Ông Evans, người từng là ngoại trưởng cuối những năm 1980 và 1990, cho rằng Úc có thể tự hành động.

“Người Mỹ hoàn toàn đúng khi muốn thể hiện quyền tự do đi lại bằng việc điều tàu vào bên trong khu vực 12 hải lý, để cho thấy không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền đi kèm với nó”, ông Evans trả lời kênh ABC News.

“Và tôi nghĩ rằng Úc phải sẵn lòng làm việc đó - không nhất thiết là phải phối hợp với Mỹ. Tôi cho rằng điều quan trọng đó là cần phải có phản ứng trước những khía cạnh không thể biện hộ trong chính sách của Trung Quốc. Mà một trong những hành động đầu tiên họ thực hiện là tuyên bố chủ quyền dựa trên lịch sử không rõ ràng đối với hầu như toàn bộ diện tích Biển Đông. Tiếp đó, họ sẽ tiến tới với những cơ sở trên các bãi đá và vùng nước đó chừng nào còn chưa bị phản ứng”.

Đến nay, ngoại trưởng Úc Julie Bishop vẫn chưa đưa ra ý kiến về việc liệu Úc có cùng Mỹ tiến hành điều tàu để trực tiếp thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh hay không.

“Mỹ tuyên bố sẽ di chuyển trên Biển Đông tại khu vực luật pháp quốc tế cho phép, và cho đến chừng nào người Mỹ ra quyết định về những lộ trình cụ thể, đây vẫn chỉ là giả thuyết”, bà Bishop phát biểu hôm 19/10. “Mỹ nói họ sẽ hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và tất nhiên chúng tôi ủng hộ việc này”.

Ông Evans đề xuất các tàu thương mại cũng có thể tham gia cùng các tàu hải quân.

“Cần có sự hiện diện của những con tàu, dù là tàu quân sự hay tàu thương mại, để thực thi quyền tự do hàng hải và không cần xin phép để vào trong khu vực 12 hải lý tính từ các cấu trúc đó”, vị cựu ngoại trưởng nói.

Theo ABC News, hiện có 3 tàu của Hải quân hoàng gia Úc đang hoạt động trong khu vực Biển Đông.

Trong tuần qua, các tàu Stuart, Arunta và tàu chở dầu Sirius vừa hoàn tất các cuộc tập trận chung với hải quân Singapore tại Biển Đông.

Thanh Tùng

Theo ABC News

 

Cựu ngoại trưởng Úc kêu gọi điều tàu tuần tra Biển Đông - 2