1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Ngoại trưởng Mỹ gọi Donald Trump là “nỗi hổ thẹn quốc gia”

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, một thành viên của đảng Cộng hòa, đã gọi ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump là “nỗi hổ thẹn quốc gia”, theo các email bị rò rỉ được báo chí Mỹ công bố.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell (trái) và ứng viên Donald Trump (Ảnh: queerty.com)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell (trái) và ứng viên Donald Trump (Ảnh: queerty.com)

CNN đưa tin, các bình luận của vị tướng 4 sao về hưu đã được tiết lộ trong một vụ tấn công mạng nhằm vào hòm thư điện tử cá nhân của ông. Các thư từ bị rò rỉ đã được đăng tải trên trang DCLeaks.com, vốn được cho là có liên quan tới các vụ tấn công mạng khác gây chấn động gần đây.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, người từng phục vụ trong chính quyền George W Bush, cũng gọi ông Trump là “kẻ hạ đảng quốc tế”, người “đang hủy hoại chính mình”. “Đảng Dân chủ không cần phải tấn công ông ta”, email viết.

Những bình luận về ông Trump nằm trong một email được gửi vào ngày 17/6 tới Emily Miller, một nhà báo và cựu cố vấn của ông Powell.

Trong một email khác được gửi vào ngày 21/8, ông Powell cũng chỉ trích ông Trump vì thúc đẩy phong trào đòi xem xét lại quốc tịch, trong đó chất vấn rằng liệu Tổng thống Obama có đúng là sinh ra tại Mỹ hay không.

Ông Powell, người đã không lên tiếng trong suốt chiến dịch tranh cử, cho biết ông “không có bình luận gì thêm” nhưng “không phủ nhận nó”.

Ngoài ra, trong các email bị đánh cắp, ông Powell còn miêu tả ứng viên tổng thống Hillary Clinton là “ngạo mạn”, chỉ trích cách bà xử lý cuộc khủng hoảng email cá nhân.

Ông Powell từng vượt mặt đảng Cộng hòa để ủng hộ ứng viên Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, cựu Ngoại trưởng Mỹ dường như cố gắng không bình luận công khai nhưng dường như thích chia sẻ riêng tư các quan điểm với những nhà báo nổi tiếng.

Cựu Ngoại trưởng Powell không phải là quan chức đầu tiên của đảng Cộng hòa chỉ trích ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa đã công khai phản đối tỷ phú New York làm tổng thống Mỹ.

An Bình