Cựu giám đốc IMF đối mặt với phiên tòa mới ngay sau khi được thả

(Dân trí) - Cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã được thả sau hai ngày bị bắt giam để trả lời thẩm vấn về một đường dây gái điếm. Tuy nhiên, ông lại phải đối mặt với phiên tòa mới vào tháng tới tại Mỹ.

Cựu giám đốc IMF đối mặt với phiên tòa mới ngay sau khi được thả - 1


Sau 32 giờ bị giam giữ, ông Strauss-Kahn rời sở cảnh sát ở Lille trong vòng vây báo chí.

 

Chính trị gia bị thất sủng của Pháp hôm qua đã “hay tin dữ” rằng phiên điều trần đầu tiên trong vụ án ở Mỹ, do cô hầu phòng ở New York khởi kiện vì cáo buộc bị ông tấn công tình dục, sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

 

DSK, cái tên người Pháp thường gọi ông, vì vậy sẽ phải đối mặt “vòng lao lý” ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương vào tháng tới.

 

Một nguồn tin tư pháp của Pháp cho biết ông Strauss-Kahn, người từng được coi là ứng viên tổng thống sáng giá của Pháp, sẽ bị triệu tập lên gặp thẩm phán điều tra tại Lille vào ngày 28/3 tới vì những cáo buộc liên quan đến mại dâm và tham nhũng.

 

Cựu Bộ trưởng 62 tuổi của đảng Xã hội Pháp được thả sau khi bị giam giữ khoảng 32 tiếng để trả lời thẩm vấn về những cáo buộc “xúi bẩy dắt khách do một nhóm có tổ chức thực hiện” và “sử dụng sai quỹ công ty”.

 

Sau khi được thả, ông nhanh chóng lên xe và được xe cảnh sát hộ tống để rời sở cảnh sát ở thành phố Lille, miền bắc nước Pháp.

 

Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, trong quá trình trả lời thẩm vấn, ông Strauss-Kahn cho biết với các nhà điều tra rằng ông không hề nghi ngờ những phụ nữ ông gặp tại các cuộc truy hoan là gái điếm. Ông cũng cho biết họ được các quan chức cảnh sát giới thiệu.

 

Theo luật Pháp, “dắt khách” có tổ chức có thể phải ngồi tù tới 20 năm và hưởng lợi từ hành động tham ô của người khác phải ngồi tù 5 năm và bị phạt tiền.

 

Trong khi đó, mặc dù các công tố New York đã hủy bỏ vụ tấn công tình dục chống lại ông Strauss-Kahn vào năm ngoái, song người cáo buộc ông, cô hầu phòng khách sạn có tên Diallo, đã đệ đơn lên tòa án dân sự.

 

Tuy nhiên, phiên điều trần vào tháng tới chưa phải là phiên tòa chính thức. Các bên sẽ đưa ra lý lẽ dựa trên bản kiến nghị trước phiên tòa.

 

Nafissatou Diallo cho biết ông Strauss-Kahn đã cố gắng hãm hiếp cô trong phòng của ông ở khách sạn Manhattan Sofitel, khi cô tới lau dọn phòng vào ngày 14/5 năm ngoái. Ông Strauss-Kahn đã bị bắt vào cuối ngày hôm đó, nhưng khẳng định ông bị bôi nhọ. Sau đó, các công tố đã dỡ bỏ các cáo buộc chống lại ông và cho rằng lời khai của cô hầu phòng không đáng tin cậy.

 

Vũ Quý

Theo AFP