1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Giám đốc FBI hoãn điều trần về nghi vấn mối quan hệ Trump-Nga

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey sẽ hoãn buổi điều trần trước Ủy ban Giám sát Thượng viện Mỹ, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày mai.

Cựu Giám đốc FBI James Comey (Ảnh: Reuters)
Cựu Giám đốc FBI James Comey (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Thượng viện Mỹ Jason Chaffetz ngày 22/5 thông báo, cựu Giám đốc FBI James Comey sẽ hoãn phiên điều trần theo kế hoạch diễn ra vào ngày mai.

Trước đó, ông Comey đã nói với ông Chaffetz rằng ông muốn trao đổi với cựu Giám đốc FBI Robert Mueller - người vừa được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt để điều tra mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Nga. Ông Comey muốn cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Muller diễn ra trước khi ông điều trần công khai.

Một trợ lý của Ủy ban Giám sát Thượng viện cho biết hiện chưa rõ phiên điều trần bị hoãn sẽ được sắp xếp lại vào ngày nào.

Tổng thống Donald Trump ngày 9/5 đã bất ngờ sa thải cựu Giám đốc FBI Comey với lý do đưa ra là ông Comey đã để xảy ra sai sót trong quá trình xử lý cuộc điều tra liên quan đến bê bối sử dụng thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng lý do ông chủ Nhà Trắng sa thải ông Comey không hoàn toàn là như vậy. Cựu giám đốc FBI chính là người phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái cũng như mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Moscow.

Trong khi đó, New York Times mới đây dẫn lại một biên bản ghi nhớ của ông Comey, trong đó nói rằng Tổng thống Trump từng đề nghị ông dừng điều tra đối với cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn - cựu quan chức từng vướng vào nghi vấn “đi đêm” với giới chức Nga.

Thành Đạt

Tổng hợp