1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu điệp viên Triều Tiên tiết lộ về nghề gián điệp

(Dân trí) - Các đặc vụ từ quốc gia biệt lập nhất thế giới này không chỉ tồn tại trong quá khứ, họ vẫn đang hoạt động trên khắp thế giới, một người đàn ông tự nhận đã từng làm điệp viên cho Triều Tiên tiết lộ.

Cựu điệp viên Triều Tiên Kim Dong-shik. (Ảnh:
Cựu điệp viên Triều Tiên Kim Dong-shik. (Ảnh: NYTimes)

NYTimes ngày 22/5 dẫn bài phỏng vấn ông Kim Dong-shik, người tự nhận là một cựu điệp viên Triều Tiên, tiết lộ về cuộc đời điệp viên của mình tại quốc gia bí ẩn này.  Ông Kim cho biết ông được tuyển chọn năm 1981 khi còn học trung học, và được gửi tới một trường đại học chuyên biệt trong 4 năm, nơi ông học về các kỹ năng như võ thuật, lặn, bắn súng và cài thuốc nổ. Nhiều năm sau khi hoàn thành đầy đủ các bài huấn luyện, ông mới được biết mình được chọn làm điệp viên.

“Khi được thông báo sẽ trở thành một điệp viên, tôi đã rất sửng sốt”, ông Kim cho biết. “Đã có rất nhiều tai nạn từng xảy ra đối với các điệp viên. Rất nhiều người được gửi đến Hàn Quốc đã bị giết. Do đó tôi cũng xác định mình sẽ chết”.

Theo ông Kim, huấn luyện thể lực chỉ là một phần, và quan trọng nhất là các bài chuẩn bị tâm lý. “Chúng tôi được dạy rằng phải sẵn sàng chết vì chế độ Kim và nếu bị bắt, phải đảm bảo mình không bị bắt sống”, ông nói.

Năm 1995, ông Kim đã bị các sĩ quan Hàn Quốc bắn trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ tại Seoul, do đó không thể tự tử. Ông khẳng định cả gia đình mình tại Triều Tiên đều đã bị tử hình vì ông đã không hoàn thành được sứ mệnh. Giới truyền thông không thể xác minh khẳng định của ông Kim, vì Triều Tiên là một trong những quốc gia khép kín và bảo mật nhất trên thế giới.

Ông Kim hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Hàn Quốc.

Năm 1990, ông Kim thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên, đến Hàn Quốc và đưa về một điệp viên tay trong cao cấp có tên Lee đã làm việc tại đây một thời gian. Nhiệm vụ thứ hai là tuyển mộ những người chống chính phủ Hàn Quốc, có tư tưởng luôn hướng về Triều Tiên.

Ông cho biết đã liên lạc với cơ quan đầu não thông qua một kênh radio sóng ngắn. Một chương trình từ Bình Nhưỡng được phát vào lúc nửa đêm, ẩn chứa đoạn mã báo cho ông biết nhiệm vụ tiếp theo. Ông nghĩ các phương pháp trao đổi hiện nay đã tinh vi và phức tạp hơn rất nhiều.

Phương thức lôi kéo

Kang Myong-do, cựu quan chức Triều Tiên, cho biết điệp viên nước này đang hoạt động khắp nơi trên thế giới, trong đó ở Mỹ ước tính có hàng trăm người. Một trong những mục đích chính của họ là chiêu mộ người Mỹ gốc Hàn có xu hướng thân Triều Tiên.

Ông cho biết: “Họ sử dụng 3 thủ thuật khác nhau. Thứ nhất là cấp cho những người được chiêu mộ visa miễn phí đến Triều Tiên. Thứ hai là cho họ kinh doanh và kiếm tiền ở đó. Và thứ ba là sử dụng phụ nữ để dụ dỗ họ. Cách này được sử dụng phổ biến từ những năm 1980”.

Ông Kang nói ông từng làm việc tại Ủy ban Thống nhất vào năm 1984. Một trong những nhiệm vụ của ủy ban này là gửi điệp viên tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cũng cho biết ủy ban này vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay.

Ông cho hay điệp viên và các thông tin tình báo do họ cung cấp đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chế độ Kim Jong-un. Cùng chung quan điểm với ông Kang, ông Kim Dong-shik nói rằng: “Triều Tiên đối đãi với họ rất tốt. Điệp viên được đối xử ngang hàng với tướng lĩnh quân đội, bằng cấp cũng tương tự nhau. Do đó có thể nói Triều Tiên rất coi trọng điệp viên."

Nghi Phương
Tổng hợp