1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Philippines tự sát

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng quốc phòng Philippines Angelo Reyes, người gần đây bị cáo buộc liên quan tới một vụ tham nhũng cấp cao, đã qua đời trong một vụ tự sát.


Cựu Bộ trưởng quốc phòng Philippines tự sát - 1

Ông Angelo Reyes.

Tướng về hưu Angelo Reyes, 65 tuổi, được cho là đã tự sát hôm nay bằng cách bắn vào ngực với một khẩu súng ngắn.

Trong những tuần gần đây, một uỷ ban điều tra của quốc hội đã nghe các cáo buộc về việc ông Gen Reyes biển thủ hơn 1 triệu USD từ công quỹ như thế nào.

Vào sáng sớm nay, các nhân chứng nhìn thấy ông Reyes tới một nghĩa địa ở thủ đô Manila. Họ cho hay ông cùng các con tới thăm mộ của người mẹ, nhưng để con cái trở lại xe trước. Sau đó, một tiếng súng đã vang lên.

Bộ trưởng Y tế Philippines Enrique Ona cho biết ông Reyes được tuyên bố đã chết trên đường tới một bệnh viện gần đó.

Bộ trưởng Y tế Philippines Enrique Ona từ chối xác nhận ông Reyes đã tự sát mà chỉ nói rằng các nhà chức trách đang đợi kết quả giám định pháp y.

 
Cựu Bộ trưởng quốc phòng Philippines tự sát - 2
Cảnh sát phong toả khu vực nơi ông Reyes được cho là đã tự sát.

Tướng Reyes là một nhân vật nhiều ảnh hưởng, từng chức bộ trưởng quốc phòng dưới thời Tổng thống Estrada. Sau đó, ông này còn giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ.

Nhưng gần đây, tên ông Reyes lại bị nhắc đến nhiều theo một hướng khác.

Một cựu quan chức ngân sách quốc phòng nói với một uỷ ban điều tra của quốc hội rằng vài quan chức cấp cao trong quân đội, trong đó có ông Reyes, đã biển thủ một số tiền lớn trong ngân sách quốc gia để tư lợi cá nhân.

Ông Reyes bị cáo buộc đã nhận hơn 1 triệu USD khi ông rời ghế bộ trưởng quốc phòng.
 
An Bình
Theo AP, BBC