1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Bộ trưởng Ấn Độ "tố" Trung Quốc giấu vũ khí hạt nhân ở Pakistan

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Mulayam Singh Yadav cáo buộc Trung Quốc đang âm mưu tấn công Ấn Độ bằng việc chôn vũ khí hạt nhân tại Pakistan, truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mulayam Singh Yadav. (Ảnh: Tehelka)
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mulayam Singh Yadav. (Ảnh: Tehelka)

Theo NDTV, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Mulayam Singh Yadav kiêm lãnh đạo đảng Samajwadi ngày 19/7 phát biểu trước quốc hội rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng tấn công New Dehli với sự hỗ trợ của đồng minh lâu năm Pakistan.

Cụ thể, ông Yadav cảnh báo rằng Trung Quốc đã chôn sẵn vũ khí hạt nhân tại Pakistan để nhắm vào Ấn Độ. Theo ông, tình báo Ấn Độ biết rõ hơn về điều này.

Ông Yadav đã đửa ra cảnh báo tương tự hôm 14/7 khi chính phủ Ấn Độ giải thích chi tiết hơn về mâu thuẫn Trung - Ấn với các lãnh đạo phe đối lập. Lúc đó, Quốc vụ khanh phụ trách Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley sẽ xem xét ý kiến của ông Yadav.

Theo ông Yadav, Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Ấn Độ, đồng thời chỉ trích chính phủ Ấn Độ chưa làm gì trong bối cảnh Trung Quốc đã tìm kiếm được liên minh với Pakistan.

Từ tháng trước, Trung Quốc và Ấn Độ đã đối đầu nhau ở khu vực Dokalam, gần ngã ba biên giới Bhutan trong hơn 3 tuần qua sau khi phía quân đội Trung Quốc xây dựng một con đường ở đây. Doka La là tên Ấn Độ của khu vực này trong khi Bhutan gọi là Dokalam còn Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của khu vực Donglang. Kể từ khi xảy ra căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc đã bổ sung thêm các đơn vị tới khu vực để đề phòng nguy cơ va chạm.

Bắc Kinh cáo buộc New Delhi viện cớ Trung Quốc xây đường gần biên giới để đưa lính biên phòng Ấn Độ vào khu vực Donglang để cản trở việc mở đường. Quân đội hai nước sau đó đối đầu tại một thung lũng chiến lược do Trung Quốc kiểm soát, nơi chia tách Ấn Độ và Bhutan.

Phát biểu trước 20 nghị sĩ Ấn Độ từ các đảng khác nhau ngày 18/7, Quốc vụ khanh Subrahmanyam Jaishankar cho rằng Trung Quốc đang “hung hăng bất thường” trong việc giải quyết mẫu thuẫn ở biên giới của 2 bên và các chính trị gia nên giữ bình tĩnh vì chính phủ đang sử dụng kênh đối ngoại để tìm kiếm giải pháp.

Đức Hoàng

Theo NDTV