1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cụt 2 chân chinh phục núi cao nhất châu Phi

(Dân trí) - 3 cựu binh cụt chân Mỹ, với 2 người cụt cả 2 chân, mới đây đã chinh phục được đỉnh Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất châu Phi.

 
Cụt 2 chân chinh phục núi cao nhất châu Phi - 1
3 cựu binh cụt chân Mỹ trên đỉnh Kilimanjaro

Với kỳ tích chinh phục đỉnh núi cao 5.891m ở Tanzania trong 6 ngày, ba cựu binh Mỹ, từng tham chiến ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq, đã chứng tỏ được rằng người khuyết tật có thể làm bất kỳ điều gì.

 

Trong 6 ngày leo núi, họ đã phải liên tục dừng lại để điều chỉnh chân giả, thường xuyên bị trượt ngã, đau đớn khắp người. Nhưng họ vẫn quyết tâm tới đích bằng được.

 

Họ là Dan Nevins, 37 tuổi, mất 2 chân ở Iraq; Neil Duncan, 26 tuổi, cũng mất cả 2 chân trong một vụ đánh bom ở Afghanistan năm 2005; và Kirk Bauer, 62 tuổi, mất một chân tại Việt Nam năm 1969. Ông Bauer hiện là giám đốc của cơ quan thể thao cho người khuyết tật Mỹ, có trụ sở tại Washington DC.

 

Mặc dù Kilimanjaro là đỉnh cao nhất châu Phi, nhưng không hiểm trở, có thể leo bộ hoặc bò được. Song đối với 3 cựu chiến binh, cuộc chinh phục của họ là một kỳ tích vô cùng lớn. Nhóm đã lên tới đỉnh vào sớm ngày thứ bảy vừa qua, 7/8.

 

Sau khi lên đến đỉnh Nevins bị đau ở phần chân cụt và đã được đưa xuống bằng cáng.

 

PV

Theo BBC, AP