1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cướp biển Somalia thả tàu Anh sau khi nhận tiền chuộc

(Dân trí) - Một nhóm cướp biển Somalia đã thả tàu chở hàng của Anh sau hơn một tháng chiếm giữ và sau khi đã được nhận một khoản tiền chuộc.

Tuy nhiên, số tiền chuộc không được tiết lộ.

 

Tàu trọng tải 32.000 tấn Malaspina Castle thuộc sở hữu của Anh, nhưng với thủy thủ phần đa là người Bulgaria. Tàu này bị cướp biển chiếm giữ vào ngày 6/4 vừa qua trên Vịnh Aden khi đang chở sắt.

 

Một quan chức của chính phủ Bulgaria xác nhận tàu đã được thả và cho biết yêu cầu của bọn cướp biển đã được đáp ứng. “Yêu cầu của bọn cướp biển đã được đáp ứng và con tàu đã được thả”, Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria Milen Keremedchiev cho hay.

 

Thủy thủ đoàn gồm 24 thành viên vẫn khỏe mạnh.

 

Ngoài 16 người Bulgaria, trên tàu còn có nhiều người Nga, Ukraine, Philippines.

 

Cướp biển Somalia, được trang bị nhiều vũ khí, hiện vẫn tiếp tục tấn công nhiều tàu ở Ấn Độ Dương và Vịnh Aden, bất chấp sự hiện diện của các tàu chiến quốc tế và một loạt hoạt động chống lại chúng trong những tháng gần đây.

 

Phan Anh

Theo BBC