1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cướp biển Somalia đòi 7 triệu USD chuộc vợ chồng người Anh

(Dân trí) - Trong một cuộc điện thoại tới hãng thông tấn BBC, nhóm cướp biển Somalia bắt giữ cặp vợ chồng người Anh đã yêu cầu 7 triệu USD tiền chuộc.

Cướp biển Somalia đòi 7 triệu USD chuộc vợ chồng người Anh - 1
Cặp vợ chồng người Anh Paul Chandler và Rachel.

 

Paul và Rachel Chandler, ở tuổi 59 và 55, sống tại Tunbridge Wells, đã bị những người đàn ông mang súng lên du thuyền của họ ở Ấn Độ Dương bắt giữ làm con tin vào sớm ngày 23/10. Khi đó họ đang đi từ  Seychelles tới Tanzania và du thuyền của họ sau đó được tìm thấy trong vùng biển quốc tế.

 

Kẻ gọi điện đến cho biết: “Nếu họ không hại chúng tôi chúng tôi cũng không hại họ”. “Chúng tôi chỉ cần một lượng tiền nhỏ 7 triệu USD”.

 

Anh ta cho biết thêm, cặp vợ chồng bị “những người anh em tuần tra biển của chúng tôi” bắt giữ.

 

Khi được yêu cầu giải thích quyết định đưa ra số tiền chuộc là 7 triệu USD, người gọi đến nói: “Hoạt động của NATO đã gây ra nhiều tác động tiêu cực ở đây. Họ đã phá hủy rất nhiều thiết bị thuộc về ngư dân nghèo địa phương. Họ bắt ngư dân và phá hủy thiết bị của họ”.

 

“Để bảo vệ chính phủ địa phương của chúng tôi, họ đã chuyển trái phép những ngư dân đó tới nhà tù riêng của họ, nhà tù của những nước ngoài khác”.

 

“Vì vậy khi xem xét các tổn thất và tất cả những người bị ảnh hưởng chúng tôi cho rằng số tiền không lớn”.

 

Được biết nhóm cướp biển đã họp nhiều giờ ở Harardhere, bờ biển Somalia, để quyết định xem số tiền chuộc đưa ra là bao nhiêu.

 

Trong khi đó Văn phòng ngoại giao Anh nói họ không hề biết về yêu cầu tiền chuộc. “Chính phủ sẽ không có nhượng bộ nào với những kẻ bắt cóc, trong đó có việc trả tiền chuộc”, một người phát ngôn cho hay.

 

Phan Anh
Theo BBC