1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cướp biển Somalia bắt giữ siêu tàu chở dầu tới Mỹ

(Dân trí) - Lực lượng chống hải tặc của EU vừa cho hay cướp biển Somalia đã bắt giữ một siêu tàu chở dầu thô đang đi từ Ảrập Xê-út tới Mỹ.

Tư lệnh John Harbour, người phát ngôn của Lực lượng hải quân EU, cho hay tàu Centaurus của Hi Lạp bị bắt giữ vào hôm qua, 29/11, khi đang ở cách bờ biển Somalia khoảng 1.300km.

 

Cũng theo ông Harbour, có 28 thủy thủ trên tàu trọng tải 300.000 tấn này. Được biết, đây là tàu lớn nhất từng bị cướp biển Somalia tấn công.

 

Gần đây bọn cướp biển đã gia tăng các vụ tấn công vào các tàu ở ngoài khơi Đông Phi để kiếm những khoản tiền chuộc lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Một tàu chở đầy dầu có trị giá hàng triệu đô la và có thể gây ra mối đe dọa an ninh cũng như đe dọa về môi trường lớn đối với khu vực.

 

Phan Anh

Theo AP