1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuốn sách “phản” Bush gây xôn xao chính trường Mỹ

(Dân trí) - McClellan, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng nổi tiếng là người luôn bảo vệ Tổng thống Bush trong mọi chuyện như cuộc chiến Iraq, bão Katrina và nhiều vấn đề gây tranh cãi khác, mới đây đã bất ngờ cho xuất bản một cuốn hồi ký lên án ông chủ cũ mọi thứ.

McClellan làm thư ký báo chí Nhà Trắng từ tháng 5/2003-4/2006. Ông cũng từng là người “bảo vệ” trung thành chính quyền Bush, là một nhân viên lâu năm thân cận của Bush. Trước khi tới Nhà Trắng, McClellan đã làm việc cho ông Bush khi Tổng thống Mỹ còn là thống đốc Texas.

 

Trong cuốn sách mới, McClellan cho biết Tổng thống Bush đã dựa vào “một chiến dịch vận động chính trị” để quyết định tham chiến tại Iraq. Ngoài ra, cách điều hành thảm họa sau bão Katrina của Bush cũng bị công kích.

 

McClellan cũng tiết lộ ông đã bị buộc phải rời chức vụ sớm hơn dự định và ông thấy hơi buồn về điều đó. Ngoài ra, ông còn cảm thấy buồn vì đôi khi phải tránh xa khỏi chiếc thòng lọng treo trước mặt mình.

 

McClellan cũng khẳng định ông không liên quan gì đến một số sai lầm ngớ ngẩn lớn nhất chính quyền Bush (theo cách gọi của ông), ví dụ như quyết định tham chiến ở Iraq, chiến dịch vận động người dân Mỹ trước quyết định đó. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Tôi cảm thấy mình sống chưa đúng nghĩa là “nô bộc” của dân chúng như tôi mong muốn”.

 

Trong In What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception (tạm dịch: Điều gì đã xảy ra: Bên trong Nhà Trắng của Bush và nền văn hóa dối trá của Washington) McClellan miêu tả đội ngũ nhân viên Nhà Trắng đã mất cả một tuần đầu tiên sau trận bão Katrina vào năm 2005 để “lừa dối”.

 

“Một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nước ta đã trở thành một trong những thảm họa lớn nhất của chính quyền Bush”, ông viết.

 

Cuốn hồi ký của McClellan dài 341 trang, được xuất bản vào hôm thứ hai vừa qua, và được bày bán trên khắp các hiệu sách vào ngày hôm qua.

 

Trong cuốn hồi ký McClellan còn tố cáo phụ tá cấp cao của ông Bush Karl Rove và Lewis "Scooter" Libby, cựu phụ tá của Phó tổng thống Dick Cheney, đã làm cho ông hiểu sai về vụ rò rỉ thông tin của CIA liên quan đến các quan chức Nhà Trắng.

 

Tháng 3 năm ngoái, Libby đã bị kết tội cản trở pháp luật và khai man trong cuộc điều tra nhân viên CIA Valerie Plame bị lộ danh tính.

 

Tuy nhiên, hôm qua, Nhà Trắng đã phản ứng rất gay gắt với cuốn hồi ký của McClellan, và cho rằng cuốn hồi ký chỉ để nhằm “hốt bạc” của thiên hạ.

 

“Chúng tôi biết Scott đang bị làm cho cảm thấy bực tức với khoảng thời gian ông ấy làm ở Nhà Trắng”, thư ký báo chí hiện thời của Nhà Trắng Dana Perino và là cựu trợ lý cho McClellan nói. “Chúng tôi rất bất ngờ. Thật buồn. Đó không phải là Scott mà chúng tôi đã biết”.

 

Phan Anh

Theo BBC, AP