1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống thanh bình của người Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt bủa vây

(Dân trí) - Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục đe dọa sử dụng biện pháp quân sự khiến căng thẳng trong khu vực leo thang, người dân Triều Tiên vẫn tiếp tục nhịp sống thanh bình giữa những lệnh trừng phạt “bủa vây”.

Tháng 9/2017, nhóm phóng viên của trang tin tức NK News đã đến thăm Triều Tiên và đã ghi lại những hình ảnh về nhịp sống của người dân nước này trong những tháng ngày căng thẳng tại khu vực leo thang dồn dập và Liên Hợp Quốc liên tiếp ban hành lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Những người Triều Tiên đang tham gia một buổi dã ngoại tại thác nước Ullim gần thành phố cảng Wonsan. Với thức ăn, bia và những bài hát, họ dường như có tâm trạng rất tốt và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến căng thẳng đang xảy ra.
Những người Triều Tiên đang tham gia một buổi dã ngoại tại thác nước Ullim gần thành phố cảng Wonsan. Với thức ăn, bia và những bài hát, họ dường như có tâm trạng rất tốt và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến căng thẳng đang xảy ra.

Những học sinh tại một trại hè trong những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn.
Những học sinh tại một trại hè trong những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn.


Phà chở khách này vốn trước được khai thác để đưa người dân di chuyển từ cảng Wonsan tới cảng Niigata của Nhật Bản. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt năm 2006, dịch vụ phà đã bị ngừng. Dù vẫn đang neo đậu ở Wonsan, nhưng trên phà vẫn có một nhóm nhân viên và thủy thủ đoàn.

Phà chở khách này vốn trước được khai thác để đưa người dân di chuyển từ cảng Wonsan tới cảng Niigata của Nhật Bản. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt năm 2006, dịch vụ phà đã bị ngừng. Dù vẫn đang neo đậu ở Wonsan, nhưng trên phà vẫn có một nhóm nhân viên và thủy thủ đoàn.

Ngao là một món đặc sản ở các thành phố ven biển Triều Tiên. Tuy nhiên trước đây, hầu hết sản lượng ngao đánh bắt được đều dành cho xuất khẩu chứ không bán cho người dân địa phương. Kể từ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ vào đầu tháng 8 cấm các mặt hàng thủy hải sản, món đặc sản này dường như đã xuất hiện trở lại thị trường hải sản nội địa.
Ngao là một món đặc sản ở các thành phố ven biển Triều Tiên. Tuy nhiên trước đây, hầu hết sản lượng ngao đánh bắt được đều dành cho xuất khẩu chứ không bán cho người dân địa phương. Kể từ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ vào đầu tháng 8 cấm các mặt hàng thủy hải sản, món đặc sản này dường như đã xuất hiện trở lại thị trường hải sản nội địa.

Từ lâu, xe đạp điện được nhập từ Nhật Bản chỉ xuất hiện ở những đô thị như thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều những chiếc xe loại này xuất hiện ở các thành phố nhỏ, dấu hiệu cho thấy kinh tế ở những khu vực này dường như đang dần khởi sắc.
Từ lâu, xe đạp điện được nhập từ Nhật Bản chỉ xuất hiện ở những đô thị như thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều những chiếc xe loại này xuất hiện ở các thành phố nhỏ, dấu hiệu cho thấy kinh tế ở những khu vực này dường như đang dần khởi sắc.


Tuy nhiên, ngành vân tải ở đây còn khá thô sơ. Phương tiện di chuyển ở các thành phố là xe đạp. Trong ảnh: một người đàn ông đang đánh xe bò chở những cọc bìa các-tông đi tái chế tại thành phố Hamhung.

Tuy nhiên, ngành vân tải ở đây còn khá thô sơ. Phương tiện di chuyển ở các thành phố là xe đạp. Trong ảnh: một người đàn ông đang đánh xe bò chở những cọc bìa các-tông đi tái chế tại thành phố Hamhung.


Người phụ nữ ngồi giữa đang sử dụng chiếc túi của thương hiệu bình dân liên doanh Nhật Bản - Trung Quốc Miniso. Theo NK News, Miniso đã mở cửa hàng đầu tiên tại Triều Tiên, tuy nhiên do lệnh trừng phạt, công ty này phải đổi tên thành thương hiệu khác.

Người phụ nữ ngồi giữa đang sử dụng chiếc túi của thương hiệu bình dân liên doanh Nhật Bản - Trung Quốc Miniso. Theo NK News, Miniso đã mở cửa hàng đầu tiên tại Triều Tiên, tuy nhiên do lệnh trừng phạt, công ty này phải đổi tên thành thương hiệu khác.


Trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, có những dấu hiệu cho thấy lệnh trừng phạt dường như đã ảnh hưởng phần nào tới người Triều Tiên. Một số trạm xăng đã bị đóng cửa và tình trạng thiếu điện dẫn đến việc người dân nơi đây lắp đặt các tấm pin mặt trời nhỏ bên ngoài cửa sổ căn hộ.

Trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, có những dấu hiệu cho thấy lệnh trừng phạt dường như đã ảnh hưởng phần nào tới người Triều Tiên. Một số trạm xăng đã bị đóng cửa và tình trạng thiếu điện dẫn đến việc người dân nơi đây lắp đặt các tấm pin mặt trời nhỏ bên ngoài cửa sổ căn hộ.

Các chương trình tuyên truyền vẫn diễn ra thường xuyên. Mỗi năm, nhằm kỉ niệm ngày quốc khánh, Triều Tiên vẫn tổ chức những màn đồng diễn tập thể hoành tráng và đẹp mắt. Trong ảnh: Một cô gái Triều Tiên chuẩn bị biểu diễn.
Các chương trình tuyên truyền vẫn diễn ra thường xuyên. Mỗi năm, nhằm kỉ niệm ngày quốc khánh, Triều Tiên vẫn tổ chức những màn đồng diễn tập thể hoành tráng và đẹp mắt. Trong ảnh: Một cô gái Triều Tiên chuẩn bị biểu diễn.

Các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “chống Mỹ” được giới chức nước này treo tại các địa điểm công cộng. Dù đang trải qua những tháng ngày căng thẳng, nhưng tại đây những nụ cười của người dân Triều Tiên vẫn rạng rỡ và tươi vui.
Các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “chống Mỹ” được giới chức nước này treo tại các địa điểm công cộng. Dù đang trải qua những tháng ngày căng thẳng, nhưng tại đây những nụ cười của người dân Triều Tiên vẫn rạng rỡ và tươi vui.

Học sinh Triều Tiên đọc sách trên tàu điện ngầm về nhà.
Học sinh Triều Tiên đọc sách trên tàu điện ngầm về nhà.

Đức Hoàng

Ảnh: NK News