1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống đa sắc màu tại Triều Tiên dưới ống kính người nước ngoài

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia Anh Pierre Depont đã thực hiện 7 chuyến đi tới Triều Tiên để ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất trong cuộc sống của người dân ở cả những vùng đô thị và nông thôn của nước này.

Video hiếm quay toàn cảnh thủ đô Triều Tiên từ trên cao


Một trong số các tuyến đường chính ở Hamhung - thành phố lớn thứ 2 ở Triều Tiên (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Một trong số các tuyến đường chính ở Hamhung - thành phố lớn thứ 2 ở Triều Tiên (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Theo Vice News, tính đến nay, ông Pierre Depont đã thực hiện tổng cộng 7 chuyến đi tới Triều Tiên. Đây là một phần trong nỗ lực của nhiếp ảnh gia người Anh nhằm cung cấp cho công chúng góc nhìn về cuộc sống thường ngày của người dân sống tại một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới.

“Lần đầu tiên tôi tới đây hoàn toàn vì tò mò. Tôi chỉ muốn đi tới một nơi nào đó khác lạ. Sau đó, tôi muốn quay lại nơi này để xem cuộc sống ở vùng nông thôn Triều Tiên như thế nào, vì hầu hết khách du lịch chỉ đi loanh quanh thủ đô Bình Nhưỡng”, ông Depont cho biết.


Người dân tại Bình Nhưỡng xem các tiết mục biểu diễn bên trong công viên nước (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Người dân tại Bình Nhưỡng xem các tiết mục biểu diễn bên trong công viên nước (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Trong chuyến đi mới nhất tới Triều Tiên hồi đầu tháng 9, nhiếp ảnh gia người Anh Pierre Depont đã đến thăm quốc gia Đông Bắc Á với tư cách là khách du lịch, thay vì là một nhà báo. Ông Depont cho biết nếu là khách du lịch, ông có thể được tự do khám phá hơn vì các nhà báo tới Triều Tiên thường bị chính phủ nước này kiểm soát chặt chẽ. Ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, ông Depont cũng đã tới thăm thành phố duyên hải Wonsan và trung tâm công nghiệp Hamhung ở phía bắc Triều Tiên.

Theo nhiếp ảnh gia Anh, có hai xu hướng khác biệt ở những nơi ông từng đi qua khi tới thăm Triều Tiên. Thủ đô Bình Nhưỡng là nơi tập trung những gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa giàu có. Họ trở nên khá giả hơn nhờ nền kinh tế phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận dân cư sống trong tình trạng nghèo nàn. Ông Depont cho biết các hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên đã nhắc nhở ông không được chụp những bức ảnh cho thấy sự nghèo khó của đất nước này.

“Rất khó để có thể thực sự chụp được một bức ảnh về một ngôi làng ở nông thôn. Bạn không thể mang máy ảnh ra ngoài xe buýt để chụp”, ông Depont chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Depont cho biết số lượng đèn giao thông và phương tiện giao thông tăng lên đáng kể tại Triều Tiên trong những năm gần đây, đặc biệt là ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hiện có khoảng 6.000 taxi hoạt động ở Bình Nhưỡng, so với vài trăm chiếc cách đây 5 năm.

Tại Bình Nhưỡng, người dân với mức sống cao hơn có thể dành thời gian để thư giãn tại những điểm vui chơi công cộng như công viên nước. Tại các công viên này, mỗi người sẽ mất khoảng 10 euro để mua vé vào xem các tiết mục trình diễn của hải cẩu hoặc cá heo.


Những tòa nhà cao tầng tại Wonsan (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Những tòa nhà cao tầng tại Wonsan (Ảnh: Pierre Depont/NK News)

Theo quan sát của ông Depont, người Triều Tiên rất thích ăn uống ngoài trời, do vậy nhiều hàng quán đã được dựng lên để đáp ứng nhu cầu này. Đồ uống yêu thích của người Triều Tiên là rượu soju.

Triều Tiên cũng mới nâng cấp Trung tâm Trẻ em quốc tế Songdowon ở thành phố Wonsan với các trang thiết bị hiện đại như dàn máy vi tính đời mới. Ngoài ra, các sân chơi dành cho trẻ em tại Triều Tiên thường có các mô hình tên lửa, xe tăng hay các loại vũ khí quân sự khác.

Thành Đạt

Tổng hợp