1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Cuộc nổi loạn” của các CEO sau bình luận của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 quyết định giải thể hai hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao sau khi một số giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) rút khỏi các hội đồng này để phản đối bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng về bạo loạn ở Virginia.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, Tổng thống Trump hôm qua thông báo giải thể Hội đồng sản xuất Mỹ và Diễn đàn chính sách và chiến lược bao gồm thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

“Thay vì gây sức ép cho các lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Hội đồng cố vấn sản xuất và Diễn đàn chính sách và chiến lược, tôi quyết định giải thể cả hai”, ông Trump viết trên Twitter.

Quyết định trên được đưa ra sau khi CEO của tập đoàn 3M, Campbell Soup, Johnson & Johnson, và United Technologies tuyên bố rút khỏi hội đồng cố vấn. Trước đó, lãnh đạo của các tập đoàn gồm Under Armour, Merck, Intel cũng rút khỏi hội đồng này.

Khi CNN phỏng vấn khoảng 20 giám đốc điều hành thuộc hội đồng về việc họ muốn đi hay ở, một số người đã lên án sự thù địch và niềm tin mù quáng, một số khác không đưa ra bình luận.

Các lãnh đạo doanh nghiệp đang chịu sức ép để tránh vướng vào rắc rối sau khi dư luận dậy sóng bởi những bình luận của Tổng thống Trump liên quan đến vụ bạo loạn có thương vong ở thành phố Charlottesville, bang Virginia.

Sau cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc, chống lại những người theo đuổi chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở Virginia cuối tuần trước, thay vì lên án những người cực đoan, Tổng thống Trump hôm 13/8 chỉ đưa ra bình luận chung chung cho rằng các bên phải chịu trách nhiệm. Bình luận này bị truyền thông và dư luận Mỹ chỉ trích là không rõ ràng của ông chủ Nhà Trắng. Bất chấp những nỗ lực "xử lý khủng hoảng" của Nhà Trắng, ông Trump hiện phải đối mặt với sức ép dư luận.

Ông Brian Krzanich, CEO của Intel, cho biết: "Tôi rút khỏi hội đồng để kêu gọi sự chú ý tới những tổn hại nghiêm trọng mà môi trường chính trị bị chia rẽ của chúng ta đang gây ra cho nhiều vấn đề rất quan trọng”.

Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, một thành viên của một trong hai hội đồng cố vấn trên, nói rằng ông rất không đồng tình với cách phản ứng của Tổng thống Trump với vụ việc ở Charlottesville. Ông Dimon nói rằng: “Phân biệt chủng tộc, bạo loạn tất cả đều không thể chấp nhận được”.

Hai hội đồng cố vấn kinh tế được ông Trump lập ra hồi đầu năm nay sau khi nhậm chức để cố vấn về vấn đề tăng trưởng trong ngành sản xuất, tăng trưởng việc làm nhằm thúc đẩy kinh tế.

Những phản ứng của ông Trump về vụ bạo loạn ở Charlottesville không chỉ vấp phải sự phản đối của những người trong đội ngũ cố vấn, trợ lý của ông mà còn từ các nghị sĩ và những người tiền nhiệm, trong đó có cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama.

Minh Phương

Tổng hợp