1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đua vào Nhà Trắng thêm đối thủ mới

(Dân trí) - Đảng Tự do hôm qua đã lựa chọn cựu nghị sĩ phe Cộng hòa Bob Barr làm ứng cử viên tổng thống của đảng tham gia chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Barr đã vượt qua đối thủ Mary Ruwart, một nhà khoa học từng tìm kiếm tấm vé ứng cử tổng thống của đảng nhưng không thành công vào năm 1983, trong vòng bỏ phiếu thứ 6 và cũng là chặng cuối cùng. Ông  Barr giành 324 phiếu bầu trong khi đối thủ chỉ giành 276 phiếu.

 

Sau khi được chọn làm ứng viên tổng thống đảng Tự do, ông Barr đã ủng hộ Wayne Allyn Root, người đã bị loại trong vòng bỏ phiếu thứ 5, làm ứng cử viên phó tổng thống.

 

Barr, 59 tuổi, rời khỏi đảng Cộng hòa năm 2006. Cựu nghị sĩ từ bang Georgia cho biết ông tham gia cuộc đua để giành chiến thắng.

 

“Tôi chắc chắn tôi sẽ là ứng cử viên mạnh nhất trong lịch sử của đảng Tự do. Tôi muốn mọi người hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có 163 ngày để chiến thắng cuộc bầu cử này. Chúng ta không thể lãng phí một ngày nào cả”.

 

Ông Bob Barr lần đầu tiên được bầu vào quốc hội năm 1994 và phục vụ 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông từng đóng vai trò quan trọng trong vụ điều tra bê bối giữa cựu Tổng thống Bill Clinton và cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky.

 

Đảng Tự do, đảng chính trị lớn thứ 3 tại Mỹ, được thành lập năm 1971. Đảng này chỉ chiếm khoảng 3% phiếu bầu trong các cuộc bầu cử gần đây. Tuy nhiên, 3% trong cuộc đua sít sao giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

 

Hồi năm 2000, ứng cử viên tổng thống đảng Tự do Ralph Nader đã thu hút các cử tri của Al Gore, giúp George Bush giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Barr hi vọng có thể thu hút các cử tri đang bất mãn với chính quyền Mỹ hiện nay - một yếu tố bất lợi với ứng cử viên Cộng hòa John McCain.

 

An Bình