1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Italia tìm người chèo lái kinh tế vượt khủng hoảng

(Dân trí) – Ngày 25/2, các cử tri Italia sẽ bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng để bầu ra chính phủ mới giữa lúc kinh tế đất nước ngày càng ảm đạm. Đây được dự báo là cuộc đua tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Cử tri Italia chuẩn bị bước vào ngày bầu cử cuối cùng
Cử tri Italia chuẩn bị bước vào ngày bầu cử cuối cùng
 
Không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Italia, cuộc bầu cử này còn được cho là có ảnh hưởng lớn tới khu vực eurozone. 
 
Theo luật bầu cử của Italia, các cuộc khảo sát đã bị cấm từ 2 tuần trước, do đó hiện chưa có thông tin cập nhật về việc người dân nước này đang nghiêng về phía đảng nào. 

Tuy nhiên theo kết quả khảo sát cuối cùng được công bố, liên minh trung tả của ông Pier Luigi Bersani có vẻ đang dẫn trước, vượt trên vài điểm so với khối trung hữu do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu. 

Liên minh trung dung của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario Monti cũng đang tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử này nhưng tỷ lệ ủng hộ từ cử tri khá thấp.

Dù vậy, kết quả chính thức chỉ được công bố trong đêm nay.

Các khảo sát ý kiến cử tri cho thấy, Phong trào tẩy chay chính trị của nghệ sỹ hài Beppe Grillo sẽ giành kết quả khả quan.

Cuộc bầu cử được tiến hành sớm 2 tháng so với dự kiến sau khi đảng của ông Berlusconi rút lại sự ủng hộ dành cho chính phủ của Thủ tướng Monti giữa lúc suy thoái lan rộng cộng với các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã làm bùng phát sự giận dữ từ công chúng. 
 
Hiện cử tri Italia đều tỏ ra bi quan vào khả năng sẽ bầu được chính phủ mới giúp đưa đất nước thoát khủng hoảng. Một số người khác lại tuyên bố không chọn đảng Dân Chủ vì sợ sẽ rơi vào tình cảnh giống Hy Lạp. 

“Tôi sẽ không bầu cho đảng Dân Chủ. Tôi không muốn chúng tôi có kết cục giống Hy Lạp”, Alessandro, một quản lý 63 tuổi cho biết sau khi bỏ phiếu tại Milan.

Trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, cựu Thủ tướng Berlusconi, người từng dính nhiều bê bối, đã bị 3 phụ nữ của tổ chức đấu tranh vì quyền phụ nữ của Ukraine có tên Femen lao vào công kích. Bất chấp thời tiết có tuyết rơi, những người này vẫn để ngực trần ghi dòng chữ “Basta Silvio” (tạm dịch: đã quá đủ với Silvio) lao đến. Nhưng họ lập tức bị các nhân viên an ninh chặn lại.

Theo kết quả cuộc khảo sát ý kiến cử tri cuối cùng được công bố, liên minh của ông Berlusconi đang ở vị trí thứ hai với 30% ý kiến ủng hộ, thấp hơn tỷ lệ 34% của liên minh do ông Bersani đứng đầu. Phong trào của danh hài Grillo nhận được 17% số phiếu trong khi đương kim Thủ tướng Monti chỉ giành được 11% phiếu bầu.

Thanh Tùng
Tổng hợp