1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cử tri duy nhất ủng hộ Trump giữa khu phố nhà Clinton

(Dân trí) - John Nadler được xem là cử tri vô cùng đặc biệt của đảng Cộng hòa khi ông là người duy nhất trong khu phố nhà bà Hillary Clinton ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.


Ông John Nadler - một cư dân ở khu phố nhà Clinton. (Ảnh: NYTimes)

Ông John Nadler - một cư dân ở khu phố nhà Clinton. (Ảnh: NYTimes)

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vô tình biến ông John Nadler trở thành “kẻ phản bội” trong mắt của những người hàng xóm tại khu phố mà gia đình ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton đang sống.

Những người hàng xóm tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy chiếc áo, cửa xe ô tô hay những tấm biển của ông có đề tên Donald Trump - ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa mà ông ủng hộ.

Cậu con trai của ông cũng sẽ cương quyết không lái chiếc xe của gia đình nếu nó không được trang trí lại và che đi 3 chiếc mũ có in logo “Đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại” (Make America Great Again - khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump).

Kể cả những người mà ông quen biết trong khu phố suốt gần 30 năm qua cũng không muốn nhìn mặt ông. “Những người tôi quen biết nhiều năm nay cũng chỉ gật đầu, nháy mắt hoặc đại loại thế”, Nadler, người đàn ông 63 tuổi, chia sẻ.

Trường hợp của ông Nadler khá đặc biệt. Những người hàng xóm của ông có vợ chồng bà Hillary Clinton - cựu Ngoại trưởng Mỹ và cũng là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ đang đối đầu trực tiếp với ông Trump. Vợ chồng bà Clinton sống chỉ cách nhà ông chưa đầy 2km. Người dân ở đây đều rất ngưỡng mộ, tự hào về hai người hàng xóm này.

“Chúng tôi yêu mến bà ấy. Bà ấy chắc cũng yêu mến chúng tôi”, Dawn Greenberg, nhà sáng lập của nhóm "Những người ủng hộ Hillary ở Chappaqua, nói.


Những người hàng xóm tỏ ra khá chịu khi ông John Nadler mặc áo, đội mũ và mang biển hiệu có logo ủng hộ Donald Trump. (Ảnh: NYTimes)

Những người hàng xóm tỏ ra khá chịu khi ông John Nadler mặc áo, đội mũ và mang biển hiệu có logo ủng hộ Donald Trump. (Ảnh: NYTimes)

Tuy nhiên, điều này không làm ông Nadler thay đổi, ông vẫn hàng ngày ra sức tìm cách để đối thủ đánh bại bà Clinton. Ông nói rằng giữa ông và tỷ phú Trump có một mối liên hệ và rằng Trump là ứng viên mà bấy lâu ông vẫn chờ đợi. Ông đã chỉ ra một số điểm chung giữa mình và ứng viên của đảng Cộng hòa, trong đó có việc thích nói khoa trương. “Rất nhiều thứ tôi có chung quan điểm với ông ấy về IS, về Obama, về người nhập cư bất hợp pháp”, ông Nadler nói.

Ông cũng cho biết thêm, ông đã quan tâm tới những thăng trầm sự nghiệp cũng như đời tư của Trump từ những năm 1970 qua các bản tin. Ông nói rằng chưa từng bỏ lỡ một tập nào trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice” do Trump đảm nhận.

Ngược lại, trong khu phố nơi ông ở, đâu đâu người ta cũng có những câu chuyện để kể về gia đình Clinton kể từ khi họ chuyển về đây sống từ năm 1999.

Gia đình của ông Nadler lại tỏ ra khá kín tiếng. Vợ ông, bà Maria Nadler, một người cũng ủng hộ tỷ phú Trump, chỉ thở dài: “Chồng tôi bây giờ bị tai tiếng. Nó tốn của ông ấy rất nhiều thời gian”. Bà cho biết thêm, trong khu phố chắc chắn có những người khác ủng hộ Trump, chỉ có điều họ kín tiếng hơn. “Tất cả đều im lặng. Chỉ trừ có John”, bà nói.

Con trai út của ông Nadler là Stephen, 17 tuổi, thì nói rằng chiếc xe Chevy Tahoe của gia đình giờ đây còn “nổi tiếng” hơn cả chủ của nó bởi thường xuyên xuất hiện trong các video ứng dụng Snapchat của bạn bè ở trường. Chiếc xe được trang trí bằng những logo ủng hộ Donald Trump.

Minh Phương

Theo NYTimes