1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri bất ngờ “quay lưng” với Tổng thống Hàn Quốc sau vụ đắm tàu

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak bất ngờ hứng chịu thất bại lớn trong chính sách cứng rắn của ông với Triều Tiên và chương trình nghị sự cải cách trong nước, khi các cử tri “quay lưng” với đảng của ông trong cuộc bầu cử địa phương vào hôm qua.

 
Cử tri bất ngờ “quay lưng” với Tổng thống Hàn Quốc sau vụ đắm tàu - 1
Đảng của Tổng thống Hàn Quốc Lee hứng chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương ngày hôm qua.

 

Kết quả của cuộc bầu cử ngày hôm qua cho thấy Đảng Đại dân tộc (GNP) của Tổng thống Lee chỉ đảm bảo được 6 trong 16 vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng trên khắp cả nước, Ủy ban bầu cử quốc gia cho hay.

 

4 năm trước đây, đảng cầm quyền giành được 12 trong tổng số 16 ghế này.

 

Cuộc bầu cử  cho 4.000 vị trí, trong đó có các vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng, ủy viên hội đồng được xem như là cuộc trưng cầu dân ý giữa kỳ đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Lee và là thước đo “tình cảm” của công chúng trước cuộc đua tổng thống vào năm 2012.

 

Theo giớ phân tích và báo chí Hàn Quốc, các cử tri trẻ và theo trường phái tự do đã bất ngờ “quay lưng” lại với đảng cầm quyền do không hài lòng với căng thẳng biên giới tăng cao thời gian gần đây. Còn theo một đoạn phân tích trên tờ báo có số lượng phát hành lớn của Hàn Quốc, Chosun Ilbo, vụ đắm tàu đã quy tụ được tình cảm chống Triều Tiên, nhưng nhiều cử tri bảo thủ không quan tâm đến điều đó khi bỏ phiếu. Tờ Dong-a Ilbo, tờ báo lớn khác, cho biết cuộc khủng hoảng tàu chiến có vẻ như lắng dịu vài ngày trước cuộc bầu cử.

 

Trong khi đó, đảng đối lập đã tập trung thu hút sự chú ý đối với dự án tốn kém 29 tỷ USD của ông Lee, nạo vét và xây đập ở 4 dòng sông lớn, khiến các nhà môi trường kịch liệt phản đối.

 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, tỷ lệ phản đối với đảng của Tổng thống Lee là 54,5%, cao nhất kể  từ cuộc bầu cử địa phương đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1995.

 

Trong khi đó, đảng đối lập chính Dân chủ tự do (DP) đã giành được 7 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng. Còn lại, các ứng cử viên độc lập giành được 2 vị trí và một đảng đối lập nhỏ giành được một vị trí, Ủy ban bầu cử co biết.

 

DP chiến thắng áp đảo với 21 trên tổng số 25 vị trí quận trưởng ở Seoul, trong khi GNP chỉ giành được 4 vị trí.

 

Chủ tịch GNP Chung Mong-Joon và thư ký phủ tổng thống Chung Chung-Kil đã đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm cho thất bại của đảng này.

 

“Tôi đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không giành được trái tim của người dân”, ông Chung cho biết trong cuộc họp với các quan chức đảng. “Tôi thấy phải chịu trách nhiệm trước sự việc này với tư cách là người đứng đầu Ủy ban bầu cử của đảng. Vì vậy tôi xin được từ chức”.

 

Tổng thống Lee lên nắm quyền vào tháng 2/2008 trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Ngay khi lên nắm quyền, ông đã bỏ chương trình viện trợ “Sunshine” kéo dài hàng thập kỷ cho Triều Tiên và chính sách mềm dẻo của những tổng thống thuộc đảng DP tiền nhiệm.

 

 

Phan Anh

Theo AFP, AP