1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cụ bà 114 tuổi được công nhận là người nhiều tuổi nhất thế giới

(Dân trí) - Một cụ bà 114 tuổi người Nhật hôm nay 27/2 đã được công nhận là người phụ nữ nhiều tuổi nhất thế giới, đưa đất nước mặt trời mọc là nhà của cả cụ bà và cụ ông nhiều tuổi nhất hành tinh.

Cụ Okawa với bằng chứng nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.
Cụ Okawa với bằng chứng nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.
 

Cụ Misao Okawa, hậu duệ của những nhà buôn kimono ở thành phố Osaka, cho biết cụ “rất hạnh phúc” khi nhận được danh hiệu này cùng chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

 

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đang cảm thấy rất khỏe”, bà Okawa cho biết khi ngồi trên xe lăn, vây quanh bà là người thân. Sinh nhật lần thứ 115 của bà cũng sắp tới.

 

Cụ Okawa sinh ngày 5/3/1898. Cụ kết hôn năm 1919, có 3 con, trong đó có 2 con (một trai và một gái) vẫn sống và hiện trong độ tuổi 90.Cụ có 4 cháu và 6 chắt. Cụ cũng chưa gặp vấn đề lớn gì về sức khỏe, ngoài lần bị gãy chân ở tuổi 102.

 

Bằng chứng nhận được trao cho cụ Okawa sau khi một cụ bà người Nhật khác, 115 tuổi, người được công nhận là cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới hồi tháng 12 năm ngoái, qua đời vào tháng 1 vừa qua ở Tokyo. Trước đó, danh hiệu cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới thuộc về một cụ bà người Mỹ, cũng thọ 115 tuổi.

 

Người nhiều tuổi nhất thế giới hiện là cụ ông người Nhật, 115 tuổi, sống ở Kyoto, cách quê nhà cụ bà Okawa, ở miền tây Nhật, không xa. Đây là vùng nổi tiếng với nhiều người có tuổi thọ cao.

 

Vũ Quý

Theo AFP