1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Crimea sắp “có biến”?

Việc Nga rút lực lượng thủy quân lục chiến của Hạm đội Biển Đen từ Syria về Crưm trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo sẽ giúp Ukraina phong tỏa Crimea, khiến nhiều người nghi ngờ rằng bán đảo này sắp có biến.

Crimea sắp “có biến”? - 1

Lực lượng thủy quân lục chiến của Nga được rút về Crimea đề phòng bất trắc

Ngày 27/12, Nga thông báo rằng lực lượng thủy quân lục chiến của Hạm đội Biển Đen đã về đến nơi đóng quân thường trực ở cảng Sevastopol, Crimea, sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ sân bay Hmeymim ở Syria.

“Họ đã được đón tiếp tại sân bay Belbek ở Sevastopol”- bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Cuộc tiếp đón trang trọng được tổ chức với sự tham gia của ban tư lệnh Hạm đội Biển Đen. Chỉ huy trưởng lực lượng ven biển Hạm đội Biển Đen, Thiếu tướng Alexander Ostrikov chúc mừng các quân nhân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu để đảm bảo an ninh và bảo vệ căn cứ không quân.

Hãng thông tấn Nga Tass cho biết thêm rằng việc thay thế lực lượng đảm bảo an ninh tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria sẽ được hoàn thành trước khi kết thúc tháng 12/2015.

Thông tin Nga rút quân về Crimea diễn ra chỉ một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang trong tình trạng căng thẳng cao độ với Nga, ngày 26/12 tuyên bố sẽ lập tiểu đoàn Tatar, giúp Ukraina phong tỏa Crimea.

Lenur Islyamov - một trong những người ủng hộ phong trào dân tộc Tatar và là nhà lãnh đạo hoạt động phong tỏa Crimea hôm Chủ nhật cho biết, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự cho tiểu đoàn tình nguyện mang tên Noman Çelebicihan, hiện đang được thành lập ở Ukraina.

Tiểu đoàn tình nguyện này bao gồm các đại diện là người dân tộc thiểu số Tatar Crimea lưu vong, được chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hỗ trợ thành lập và nuôi dưỡng nhằm giúp Ukraina giành lại bán đảo này, chống đối lại chính quyền Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Islyamov cho biết, quân số tiểu đoàn này gồm 560 người, đến ngày 15/1/2016, nó sẽ được cấp phiên hiệu và biên chế như một đơn vị quân đội trong lực lượng vũ trang Ukraina.

Islyamov còn nói thêm rằng, do kinh tế Ukraina khó khăn nên nguồn tài trợ chính cho việc trả lương và tiến hành các hoạt động của tiểu đoàn là do các tình nguyện viên cung cấp, còn Ankara đang cung cấp trang thiết bị cho tiểu đoàn, ví dụ như cung cấp 250 bộ quân phục và giày bốt.

Mục đích chính mà đơn vị này được thành lập là bảo vệ "biên giới Crimea trên địa bàn bán đảo". Islyamov không tiết lộ thêm hoạt động của tiểu đoàn này ra sao nhưng ám chỉ rằng, tiểu đoàn này có thể "… tấn công vào những mục tiêu mà hiện chỉ có chúng tôi mới được biết".

Theo ông ta, những người Tatar có ý định giành lại Crimea trong mọi trường hợp, ngay cả khi không có sự tham gia của các chính quyền Ukraina. Để đạt được mục đích đó, cần phải tiếp tục cắt đứt năng lượng và mở rộng phong tỏa thực phẩm ở Crimea, kể cả dùng các biện pháp mạnh.

Ngoài ra, lực lượng này đe dọa sẽ phong tỏa tuyến phà qua eo biển Kerch để ngăn chặn giao thông tới bán đảo và không loại trừ những phương pháp cực đoan khác như dùng thuyền nhỏ để tấn công tàu chở hàng tới Crimea hoặc phong tỏa eo biển Kerch, nối bán đảo với Nga.

Ngoài việc rút quân về Crimea, Nga ngày hôm qua cũng công bố thành lập nhiều trụ sở chống khủng bố ở các khu vực duyên hải quan trọng khắp đất nước bao gồm bán đảo Crimea, vùng Viễn Đông và Bắc Cực.

Theo Tass, Tổng thống Nga Putin đã ký Sắc lệnh mới một ngày trước đó, thông qua việc thành lập các trụ sở chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng vũ trang trong hoạt động chống khủng bố ở nhiều địa điểm duyên hải như Kaspiysk, Murmansk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Simferopol và Yuzhno-Sakhalinsk.

Theo Sắc lệnh này, những trụ sở chống khủng bố do các chỉ huy của Cơ quan Phòng vệ biên giới, thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đứng đầu.

Theo /Tass, RIA

PetroTimes