1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cộng đồng người Việt tại Philippines đón xuân Nhâm Thìn

(Dân trí) - Tối 14/01/2012, tức ngày 21 Tết âm lịch, Đại sứ quán cùng Hội người Việt tại Philippines đã tổ chức buổi gặp mặt đón Xuân Nhâm Thìn 2012 tại Khách sạn Century Park, thủ đô Manila.

 
Cộng đồng người Việt tại Philippines đón xuân Nhâm Thìn - 1

Các bạn trẻ trong buổi gặp mặt đón Xuân Nhâm Thìn.
 
Hơn 300 bà con Việt kiều, cán bộ, học sinh-sinh viên đang học tập, công tác tại Philippines tới dự. Về phía bạn bè quốc tế tại Manila đến chung vui có Đại sứ Việt Nam tại Philippines, phu nhân và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Campuchia, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào.  

Sau phần giới thiệu, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã chuyển lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới toàn thể Cộng đồng người Việt cùng gia đình, chúc quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines ngày càng củng cố và phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ thông báo những thành quả về kinh tế, xã hội đạt được trong năm qua. Năm 2011, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Chính phủ và với sự nỗ lực của toàn dân, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị, an ninh xã hội, đạt được kinh tế khả quan ở mức tăng trưởng gần 6%. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và củng cố. Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 11. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 10/2011, cùng với chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines, Aquino III tháng 10/2010, đã tạo động lực và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2011 đạt gần 2,3 tỷ USD.

Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đại sứ tin tưởng người Việt Nam ở Philippines luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, công việc và hướng về tổ quốc. Đại sứ cũng đánh giá cao nỗ lực của lưu học sinh đang tích cực học tập tại Philippines, để sau này có thể cống hiến nhiều hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.

Buổi gặp mặt mừng xuân Nhâm Thìn diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Bà con người Việt và các quan khách được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cộng đồng người Việt và lưu học sinh biểu diễn.

PV