Cộng đồng người Việt tại Bungari vui đón tết Quý Tỵ

(Dân trí) - Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari và Hội người Việt Nam tối 2/2 đã tổ chức vui đón Tết cổ truyền dân tộc cho bà con kiều bào, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam đang làm ăn sinh sống, học tập tại Bungari.

Đại sứ Lê Đức Lưu chúc Tết bà con cộng đồng người Việt tại Bungari.

Đại sứ Lê Đức Lưu chúc Tết bà con cộng đồng người Việt tại Bungari.
 
Mở đầu chương trình là màn múa lân khiến không khí mùa Xuân tràn ngập khán phòng hội trường của Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật, Đại sứ Lê Đức Lưu nói: "Chia tay năm Nhâm Thìn, chúng ta tự hào với những thành tích đầy ấn tượng

Mục Kiều bào rất mong nhận được chia sẻ chuyện về người Việt ở nước ngoài của độc giả. Xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!

về cả chính trị, ngoại giao, kinh tế và xã hội. Quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Việt Nam với Bungari phát triển nhanh chóng, tin cậy và thực chất hơn.
 
Bước vào năm Quý Tỵ, thế và lực của đất nước Việt Nam đang cao hơn bao giờ hết. Mùa Xuân mới đi liền với vận hội mới sẽ tạo thêm sức mạnh cho dân tộc Việt Nam. Mùa Xuân mới cũng mở ra cho mối quan hệ Việt Nam - Bungari hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược với những triển vọng mới".

Thay mặt bà con người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Bungari, ông Lê Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bungari, cho hay trong năm 2012, bà con người Việt Nam tại Bungari luôn hướng về quê hương đất nước, đã chung tay với bà con trong nước, đóng góp tri thức, sức lực, vật chất, tinh thần… phù hợp với khả năng và hoàn cảnh cụ thể của mình, vì một nước Việt Nam hùng cường, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.
 
Ông Lê Thanh Hoàng kêu gọi toàn thể bà con trong cộng đồng, hội đoàn Việt Nam tại Bungari hoạt động sôi động, phong phú hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Bungari lên tầm cao mới.
 
Bà con cộng đồng người Việt tại Bungari tham dự gặp mặt đón Tết Quý Tỵ tại Đại sứ quán.
Bà con cộng đồng người Việt tại Bungari tham dự gặp mặt đón Tết Quý Tỵ tại Đại sứ quán.

Buổi lễ cũng có các tiết mục văn nghệ của các thanh, thiếu niên Việt Nam, Bungari vừa hiện đại vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam khiến mọi người như sống trong không khí Xuân tại quê hương đất nước Việt Nam yêu dấu.

Vui đón Tết Quý Tỵ năm nay, để giúp đỡ cho các em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Bungari đã tổ chức quay xổ số có thưởng. Toàn bộ số tiền bán vé xổ số và bà con người Việt Nam và Bungari tham gia buổi gặp mặt đóng góp ủng hộ sẽ được ông Lê Thanh Hoàng,  Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bungari trực tiếp trao cho Quỹ “Trái tim cho em” của Đài truyền hình Việt Nam trong thời gian tới.
 
Lê Hoàng Tân
(Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari)