1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công đảng Anh chia tay Blair, đón tân lãnh đạo

(Dân trí) - Bộ trưởng tài chính Gordon Brown ngày 24/6 đã chính thức nhậm chức chủ tịch Công đảng, 3 ngày trước khi ông được chuyển giao trọng trách thủ tướng Anh từ ông Tony Blair.

Trong một tuyên bố ngắn giới thiệu Brown với tư cách là người kế nhiệm, thủ tướng Anh Tony Blair nói: “Từ hôm nay, Gordon Brown là lãnh đạo mới của đảng chúng ta và cũng sắp trở thành lãnh đạo đất nước”.

 

Phát biểu lần cuối trước các đại diện của Công đảng trên cương vị lãnh đạo, ông Blair miêu tả ông Brown “là một người bạn trong hơn 20 năm và có đầy đủ phẩm chất để trở thành một thủ tướng Anh vĩ đại”.

 

Gordon Brown, 56 tuổi, người Scotland, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và những tràng pháo tay vang dội từ các thành viên của đảng cầm quyền tại buổi lễ chuyển giao đặc biệt diễn ra vào chiều 24/6.

 

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Brown nói: “Với niềm tự hào và ý thức về nhiệm vụ lớn lao, tôi nhận trách nhiệm lãnh đạo Công đảng và thay đổi đất nước”.

 

Tân chủ tịch Công đảng cũng dùng những lời lẽ tốt đẹp ca ngợi ông Blair sau 10 năm cầm quyền vì đã nỗ lực đưa nước Anh mạnh hơn, thịnh vượng và công bằng hơn.

Ông Brown cam kết đổi mới Công đảng là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Công đảng nói: “Khi khát vọng của dân tộc thay đổi, những ưu tiên cũng thay đổi, vì vậy chúng ta phải đổi mới chính Công đảng của chúng ta”.

Sau 10 năm đảm nhiệm cương vị bộ trưởng tài chính, ông Brown cuối cùng đã kết thúc một thời gian dài chờ đợi để tiếp quản vị trí lãnh đạo tại số 10 phố Downing khi ông Blair từ chức vào thứ 4, 27/6 tới.

Những ưu tiên trước mắt

Ông Gordon Brown cho biết ông sẽ đặt vấn đề thay đổi khí hậu, giáo dục, nhà ở là những ưu tiên trước mắt. Ông Brown cam kết đổi mới lòng tin của nhân dân vào chính phủ, đẩy mạnh dân chủ địa phương và trao nhiều quyền lực hơn cho nhân dân thông qua cải cách hiến pháp.

Ông Brown cũng hứa giải quyết tình trạng việc làm bấp bênh, tăng cường an ninh và nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ “lối sống của người Anh”.

Về vấn đề đối ngoại, ông Brown thừa nhận Iraq là “một vấn đề quyết định của đảng và đất nước chúng ta” và cam kết rút ra những bài học cần thiết.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất cho ông Brown là đảm bảo chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào năm 2009. 

Cùng thời điểm nhậm chức với ông Brown, bà Harriet Harman cũng trở thành phó chủ tịch của Công đảng. Bà Harman, hiện là bộ trưởng tư pháp, đã đánh bại 5 đối thủ khác với 50,43% ủng hộ trong vòng bỏ phiếu thứ 5.

Ánh Ninh

Theo BBC