1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền

(Dân trí) - Hôm nay 11/1, Công chúa Tây Nha Cristina de Borbon, em gái Vua Tây Ban Nha Felipe VI sẽ phải hầu tòa do cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Đây sẽ là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Tây Ban Nha phải ra trước vành móng ngựa.

Công chúa Tây Nha Cristina de Borbon. (Ảnh: Getty)
Công chúa Tây Nha Cristina de Borbon. (Ảnh: Getty)

Tại tòa án ở Palma, Majorca, Công chúa Cristina, người thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng, sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận thuế cùng với chồng bà là Inaki Urdangarin.

Công ty phi lợi nhuận của ông Urdangarin bị cho là được dùng làm công cụ để giành các hợp đồng từ các cơ quan công quyền địa phương trước khi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thông qua các “thiên đường trốn thuế”. Công quỹ chi cho tổ chức Noos Institute của ông Urdangarin ước tính khoảng hơn 6 triệu USD.

Công chúa Cristina, 50 tuổi, là thành viên hội đồng quản trị của Noos Institute, cùng với Urdangarin đồng sở hữu một công ty bất động sản có tên gọi Aizoon. Các công tố viên cho rằng Aizoon được sử dụng để rửa tiền biển thủ từ công quỹ.

Các công tố viên cho rằng, Công chúa Cristina không hay biết đang tiếp tay cho chồng rửa tiền và trốn thuế nhưng phải ra hầu tòa do liên quan đến 2 vụ gian lận thuế vào năm 2007 và 2008.

Vụ việc được phanh phui vào năm 2010 và trải qua suốt 4 năm điều tra. Tuy nhiên, đến nay, vợ chồng Công chúa Cristina bác bỏ mọi cáo buộc này. Bà Cristina cũng kiên quyết không từ bỏ quyền lợi là người thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ khép lại vào ngày 30/6.

Minh Phương

Theo BBC