1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công bố ảnh nghi phạm ám sát bà Bhutto

(Dân trí) - Một đài truyền hình Pakistan hôm qua đã công bố những bức ảnh không rõ nét về hai người đàn ông được cho là đã tiến hành vụ tấn công và giết hại nhà lãnh đạo đảng đối lập Benazir Bhutto.

Đài truyền hình Dawn News đã cho công bố ba bức ảnh được một phóng viên ảnh nghiệp dư chụp.

 

Công bố ảnh nghi phạm ám sát bà Bhutto - 1

Kẻ tình nghi đã bắn súng (đeo kính) và kẻ đánh bom (khăn trắng).

Một bức ảnh cho thấy hai người đàn ông đứng trong đám đông bên ngoài khu vực mít tinh khi bà Bhutto đang rời đi.

 

Có thể thấy rõ một người đàn ông trẻ đeo kính đen, mặc áo trắng và áo khoác ngoài tối màu. Đằng sau người này là một người đàn ông đội khăn màu trắng. Đài truyền hình cho rằng tên này là kẻ đánh bom.

 

Hai bức ảnh khác cho thấy người đàn ông đeo kính đen chĩa súng lục về phía bà Bhutto khi bà rời buổi mít tinh. Anh ta đứng cách bà Bhutto khoảng 3m, bên trái xe của bà, cầm súng trên tay phải khi bà quay lưng về phía anh ta.

 

Công bố ảnh nghi phạm ám sát bà Bhutto - 2

Bức ảnh chụp người đàn ông cầm súng ngăn chĩa về phía bà Bhutto

Theo các nhà chức trách, ba phát súng đã được bắn ra về phía bà Bhutto, chỉ vài giây trước khi một kẻ đánh bom liều chết tự cho nổ tung mình. Kể cả bà Bhutto, có tổng cộng 23 người thiệt mạng trong vụ việc.

 

Công bố ảnh nghi phạm ám sát bà Bhutto - 3

Kẻ cầm súng chĩa về phía bà Bhutto đứng cách bà có 3m.

Cho đến nay, các nhà chức trách chưa cho biết có bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ tấn công này.

 

Chính phủ Pakista thì cho rằng bà Bhutto qua đời vì áp lực của vụ nổ bom đã đẩy đầu bà đập vào thanh đỡ của cửa sổ trời trên nóc xe, khiến bà bị nứt hộp sọ.

 

Tuy nhiên, đảng PPP của bà Bhutto phủ nhận thông tin này, khẳng định bà chết do bị bắn một viên đạn vào đầu.

 

Các quan chức Pakistan cho biết, theo yêu cầu của gia đình, các bác sỹ đã không tiến hành khám nghiệm tử thi bà Bhutto. Còn bộ nội vụ hôm thứ bảy vừa qua nói họ có thể khai quật tử thi để tiến hành xét nghiệm thêm nếu đảng của bà Bhutto yêu cầu.

 

Trang Thu

Theo Reuters