1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công bố ảnh 2 người Iran dùng hộ chiếu giả trên máy bay Malaysia

(Dân trí) - Interpol hôm nay đã công bố ảnh của hai người Iran đã dùng hộ chiếu ăn cắp trên chuyến bay bị mất tích của Malaysia vào sớm ngày thứ bảy vừa qua.




Interpol công bố ảnh của 2 người Iran dùng hộ chiếu ăn cắp trên máy bay bị mất tích của Malaysia.

Interpol công bố ảnh của 2 người Iran dùng hộ chiếu ăn cắp trên máy bay bị mất tích của Malaysia.

Hình ảnh cho thấy 2 người đàn ông Iran đã lên một máy bay cùng nhau. Tổng thư ký Interpol Ronald K. Noble cho hay hai người này đã tới Malaysia bằng hộ chiếu Iran, rồi sau đó có vẻ như đã đổi sang hộ chiếu ăn cắp của một người Ý và một người Áo.

Cảnh sát Malaysia cho biết một người có tên là Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi và có vẻ như người này định di cư tới Đức.

Còn Interpol xác định người còn lại là Delavar Seyed Mohammadreza, 29 tuổi.

Giới chức trách cũng xác nhận thông tin 2 người Iran này là bạn cùng học.

Giới chức trách cũng xác nhận thông tin 2 người Iran này là bạn cùng học.

Các chuyên gia tin rằng sự hiện diện của hai người dùng hộ chiếu ăn cắp trên máy bay cho thấy an ninh đã bị bẻ gãy. Tuy nhiên, đây là vấn đề thường thấy ở khu vực được xem là thiên đường cho dân nhập cư trái phép.

Người đứng đầu cơ quan điều tra của cảnh sát Malaysia, tướng Khalid Abu Bakar, cho biết thanh niên trẻ người Iran (Pouria Nour Mohammad Mehrdad ) “không có vẻ là thành viên của một nhóm khủng bố” và cho biết thêm giới chức trách đã liên hệ với mẹ anh này ở Đức. Bà đang đợi con trai tới Frankfurt.

Phát biểu tại Paris cuối ngày hôm nay 11/3, Tổng thư ký Interpol Ronald Noble cho biết hai người đã tới Doha bằng hộ chiếu Iran và dùng hộ chiếu Ý và Áo để lên máy bay của hãng Malaysia Airlines. Ông cũng cho biết họ không có khả năng là khủng bố.


Vũ Quý

Tổng hợp