1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Con trai Tổng thống Philippines từ chức phó thị trưởng

(Dân trí) - Ông Paolo Duterte, con trai cả của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, đã từ chức phó thị trưởng thành phố Davao với lý do bị cáo buộc có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy và một số vấn đề cá nhân.

Ông Paolo Duterte - con trai của Tổng thống Duterte (Ảnh: Reuters)
Ông Paolo Duterte - con trai của Tổng thống Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Paolo Duterte ngày 25/12 đã tuyên bố từ chức phó thị trưởng thành phố Davao trong một phiên họp đặc biệt của hội đồng thành phố. Davao là quê hương của Tổng thống Duterte và hiện tại em gái của ông Paolo, bà Sara Duterte-Carpio, đang giữ chức thị trưởng thành phố này.

Phát biểu về lý do từ chức, ông Paolo cho biết: “Có nhiều điều không may mắn xảy ra trong cuộc đời tôi gần đây liên quan tới cuộc hôn nhân đầu tiên hay việc thanh danh của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cáo buộc của Cục Hải quan trong một vụ buôn lậu ma túy”. Ông Paolo còn cho biết việc ông và con gái tranh cãi công khai cũng là một trong những nguyên nhân của việc từ chức.

Ông Paolo đã tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Philippines hồi đầu tháng 9 với cáo buộc liên quan tới lô hàng ma túy trị giá 125 triệu USD nhập từ Trung Quốc. Phe đối lập đã cáo buộc ông Paolo đã ngầm giúp đỡ để lô hàng nhập cảng Manila trót lọt. Ông Paolo đã phủ nhận các cáo buộc.

Gần đây, ông Paolo đã có tranh cãi với con gái Isabelle, 15 tuổi, con với người vợ cả. Ông đã gọi con gái là “nỗi hổ thẹn” trên trang cá nhân facebook khi Isabelle lên trang mạng xã hội Twitter nói rằng cha cô đối xử tệ bạc với mình.

Hiện tại, văn phòng Tổng thống, văn phòng thị trưởng Davao, và các thành viên trong gia đình ông Paolo chưa lên tiếng bình luận về vụ việc trên.

Ông Duterte, 72 tuổi, đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2016 với cam kết cứng rắn với nạn buôn lậu ma túy. Kể từ khi ông nhậm chức, hàng ngàn người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Trong một bài phát biểu ngày 20/9 trước các nhân viên chính phủ tại dinh tổng thống, ông Duterte tuyên bố sẵn sàng cho phép giết con trai nếu liên quan tới buôn lậu ma túy.

Đức Hoàng

Theo SCMP