1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai ông Trump từng hoan nghênh việc Nga giúp đỡ trong bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Nội dung của các bức thư điện tử được công bố ngày 11/7 cho thấy Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Donald Trump, đã cho biết sẽ “vui mừng” nếu nhận được sự giúp đỡ của Nga dành cho cha mình trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump (phải) và con trai Donald Trump Jr. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (phải) và con trai Donald Trump Jr. (Ảnh: AFP)

Theo Fox News, Donald Trump Jr. ngày 11/7 đã công bố chuỗi thư điện tử (email) với nội dung là các cuộc trao đổi giữa con trai cả của Tổng thống Donald Trump với Rob Goldstone, một nhà bảo trợ âm nhạc có mối quan hệ quen biết với cả Donald Trump Jr. và phía Nga.

Trong các email này, Rob Goldstone đã nói với Trump Jr. rằng một công tố viên Nga đã đề nghị cung cấp cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump các thông tin có thể buộc tội bà Hillary Clinton - đối thủ của ông Trump vào thời điểm đó cũng như các mối quan hệ của bà Clinton với Nga.

“Đây sẽ là những điều rất có ích cho cha anh”, Goldstone viết trong email.

Mặc dù Goldstone đã nói rõ trong email rằng người mà Trump Jr. sẽ gặp là một “công tố viên của chính phủ Nga” và thông tin do người này cung cấp sẽ “ở mức độ cấp cao và rất nhạy cảm, đồng thời là một phần trong nỗ lực của Nga và chính phủ Nga nhằm giúp đỡ ông Trump”, nhưng con trai ông Trump không hề tỏ ra do dự.

Donald Trump Jr. đã trả lời email của Goldstone ngay sau đó, khẳng định anh rất hoan nghênh lời đề nghị gặp mặt công tố viên Nga của Goldstone.“Nếu đó là những gì ông nói thì tôi sẽ rất vui mừng được gặp mặt, đặc biệt là vào cuối mùa hè này”, Trump Jr. viết.

Theo thông tin do New York Times công bố trước đó, cuộc gặp giữa Donald Trump Jr. và luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya diễn ra tại Tháp Trump ở New York vào ngày 9/6/2016. Tham dự cuộc gặp này còn có Jared Kushner và Paul Manafort, lần lượt là con rể và chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một trong số các email được Donald Trump Jr. công bố trên Twitter ngày 11/7 về cuộc gặp với luật sự Nga (Ảnh: Twitter)
Một trong số các email được Donald Trump Jr. công bố trên Twitter ngày 11/7 về cuộc gặp với luật sự Nga (Ảnh: Twitter)

Các thông tin trái chiều

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, luật sư Veselnitskaya cho biết mục đích của cuộc gặp này là nhằm thảo luận các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga và cô không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan tới chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Trong khi đó Điện Kremlin cũng lên tiếng bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với nữ luật sư Natalia Veselnitskaya .

Trả lời phỏng vấn với Fox News ngày 11/7, Donald Trump Jr. cho biết nếu được quay lại, anh sẽ làm mọi thứ “khác đi một chút”. Con trai ông Trump cho biết đã quyết định công bố các email liên quan tới cuộc gặp với luật sư Nga để đảm bảo “sự minh bạch hoàn toàn”. Tổng thống Trump cũng khẳng định trong một thông báo rằng ông hoan nghênh sự minh bạch của con trai mình.

Liên quan tới cuộc gặp gây tranh cãi với luật sư Nga, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu Trump Jr. ra điều trần nhằm phục vụ cho cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Trump Jr. cho biết anh sẵn sàng hợp tác để cung cấp các thông tin cần thiết và thuê một luật sư riêng để giúp giải quyết vấn đề này.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh công tố viên đặc biệt và các ủy ban tình báo của lưỡng viện Mỹ đang vào cuộc điều tra nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với phía Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Thành Đạt

Tổng hợp