1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Gadhafi lọt Top 100 “nhân vật quyền lực nhất thế giới” của Time

(Dân trí) - Con trai của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi, Saif al-Islam, đã “sánh bước” cùng ông chủ WikiLeaks Julian Assange, Thủ tướng Đức Angela Merkel và ca sỹ nhạc pop Justin Bieber... lọt top 100 “nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới” do tạp chí Time công bố ngày hôm qua, 21/4.

Con trai Gadhafi lọt Top 100 “nhân vật quyền lực nhất thế giới” của Time - 1
Saif al-Islam là con trai thứ hai của nhà lãnh đạo Gadhafi, người hiện đóng vai trò quan trọng trong lực lượng vũ trang của Libya.
 

Danh sách được bình chọn hàng năm này còn có Wael Ghonim, 30 tuổi, giám đốc Google, người được mệnh danh là anh hùng trong cuộc biểu tình nổi dậy ở Ai Cập.

 

“Wael Ghonim đại diện cho giới trẻ, chiếm phần đa trong xã hội Ai Cập”, Time cho biết trong dòng giới thiệu do chính chính trị gia có ảnh hưởng của Ai Cập Mohamed ElBaradei, ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống nước này, đánh giá.

 

“Nhưng cũng như nhiều người cùng thế hệ, cậu ta vẫn là người phi chính trị, do thiếu niềm hi vọng rằng mọi thứ trong một xã hội đã chìm trong văn hóa sợ hãi nhiều thập niên qua có thể thay đổi.
 
 
Con trai Gadhafi lọt Top 100 “nhân vật quyền lực nhất thế giới” của Time - 2
Người được mệnh danh là anh hùng của cuộc biểu tình nổi dậy tại Ai Cập, Wael Ghonim.

Với tư duy chính quyền sẽ lắng nghe chỉ khi dân chúng tiến hành biểu tình hòa bình và sự bất tuân lệnh của dân chúng, Wael đã giúp khởi xướng lời kêu gọi cho một cuộc cách mạng hòa bình”, ElBaradei, cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay.

 

Nhân vật được “gật đầu” khác trong cuộc biểu tình nổi dậy ở thế giới Ả rập, tại Bắc Phi và Trung Đông là Hamada Ben Amor, tay rapper Tunisia được biết đến với tên gọi “Tướng El” (El General) nổi tiếng với bài hát “Ngài Tổng thống”, giúp truyền cảm hứng cho cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali sau 23 năm nắm quyền.

 

Tuy nhiên, cũng có những cái tên gây tranh cãi trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất.

 

Saif al-Islam Gadhafi, người bị tạp chí Time gọi là “kẻ bạo mồm”, vì tuyên bố sẽ đè bẹp cuộc biểu tình nổi dậy tại Libya, cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên, cha của Saif, nhà lãnh đạo Gadhafi không có mặt trong danh sách này.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama, phu nhân Michelle, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng ghi tên mình vào danh sách. Song danh sách năm nay không có các nhà lãnh đạo của những “ông lớn” châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

 

Danh sách còn bao gồm thần tượng nhạc pop Hàn Quốc, kiêm diễn viên Rain, ngôi sao truyền hình Blake Lively cùng ca sỹ tuổi teen Bieber.

 

Diva nhạc pop Lady Gaga, nổi tiếng với phong cách ăn mặc khác người cùng những bản nhạc dance đứng đầu các bảng xếp hạng, lại bị loại một cách bất ngờ trong năm nay, mặc dù cô có tên trong danh sách năm 2010.
 
 
Con trai Gadhafi lọt Top 100 “nhân vật quyền lực nhất thế giới” của Time - 3
Hoàng tử William và Kate Middleton cũng lọt danh sách của Time do đám cưới sắp tới của họ.
 

Cặp đôi hoàng gia Anh Prince William và Kate Middleton cũng cùng nhau xuất hiện trong danh sách, do lễ cưới được cả thế giới mong chờ vào tuần tới của họ.

 

Ngoài ra, danh sách năm nay còn có những gương mặt nổi tiếng như nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, tổng giám đốc công ty Netflix Reed Hastings, nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil Dilma Rousseff, người đứng đầu Ngân hàng châu Âu Jean-Claude Trichet và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

 

Trong đánh giá của mình, Time cho biết “họ là những nghệ sỹ và các nhà hoạt động, những nhà cải cách và những nhà nghiên cứu, người đứng đầu nhà nước và người đứng đầu các ngành. Ý tưởng của họ đã tạo ra đối thoại, đối đầu và đôi khi thậm chí là cả một cuộc cách mạng”.

 

Tờ báo danh tiếng cũng cho biết các lựa chọn thường phản trực giác của họ “không phải về sự ảnh hưởng của quyền lực mà là khả năng, sức mạnh của ảnh hưởng”.

 

Phan Anh

Theo AFP