1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con rể ông Trump đăng ký thông tin bầu cử mang giới tính nữ suốt 8 năm

(Dân trí) - Bản đăng ký thông tin bầu cử của con rể kiêm cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho thấy ông dường như đã chọn giới tính nữ trong suốt 8 năm qua.

Ông Jared Kushner (Ảnh: Getty)
Ông Jared Kushner (Ảnh: Getty)

Wired ngày 27/9 tung một bức ảnh chụp được cho là bản đăng ký thông tin bầu cử của ông Kushner tới Ban bầu cử của tiểu bang New York cho thấy từ tháng 11/2009 ông Kushner dường như đã lựa chọn giới tính là nữ cho đến bây giờ.

Hiện tại, trợ lý cao cấp của ông Trump chưa bình luận về thông tin trên, vì vậy chưa rõ nguyên nhân của nhầm lẫn trên. Điều này sẽ không được coi là gian lận bầu cử, trừ khi ông Kushner cố tình đưa ra thông tin sai lệch vì mục đích nào đó.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từng bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của các cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter, ông cho rằng có hàng triệu người đã bầu cử phạm pháp dù ông không đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

Trong cuộc bầu cử năm ngoái, ông Trump đã chiến thắng đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton nhờ hơn phiếu bầu đại cử tri, trong khi ông thua bà gần 3 triệu phiếu phổ thông. Ông cho rằng, ông sẽ có thể chiến thắng ở cả 2 hạng mục nếu như ủy ban bầu cử loại bỏ đi những cử tri phạm luật.

Ông Trump đã thành lập 1 ủy ban để điều tra về lời cáo buộc của ông về vấn đề gian lận bầu cử, nhưng có tới 20 bang từ chối cung cấp dữ liệu cử tri bao gồm tên, địa chỉ và lịch sử bầu cử.

Hiện ông Kushner đang bị chú ý vì luật sư của ông đã thừa nhận về việc ông sử dụng địa chỉ email cá nhân cho việc công. Ngoài ông Kushner, 5 cố vấn khác của ông Trump cũng bị cáo buộc tương tự trong đó có người vợ Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump.

Điều đáng nói là trong cuộc bầu cử năm ngoái, ông Trump - khi đó là ứng cử viên đảng Cộng hòa - đã liên tiếp công kích bà Clinton vì bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân để trao đổi hàng chục nghìn email công việc khi bà còn giữ chức ngoại trưởng.

Đức Hoàng

Theo BBC