1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ loạn luân chấn động Áo

Con gái lớn của Elisabeth Fritzl đã tỉnh

(Dân trí) - Người con lớn nhất trong mối quan hệ “oan nghiệt” giữa cha và con làm chấn động dư luận Áo đã hết hôn mê và đoàn tụ với gia đình.

Các bác sỹ Áo hôm qua cho biết, cả gia đình gồm Elisabeth Fritzl và 6 người con còn sống trong số 7 đứa con cô đã sinh khi bị giam cầm dưới tầng hầm, đã được chuyển đến một ngôi nhà trong bệnh viện để làm quen với cuộc sống bình thường.

 

Fritzl, 73 tuổi, hiện vẫn đang bị giam giữ để chờ điều tra. Fritzl đã giam hãm và lạm dụng Elisabeth, giờ 42 tuổi, trong tầng hầm cách câm ở dưới nhà mình tại Amstetten.

 

“Cuộc đoàn tụ giữa Kerstin (con gái lớn nhất của Elisabeth) cùng với gia đình diễn ra vài ngày trước đây, rất cảm động. Với chúng tôi, Kerstin hồi phục lại là một niềm vui lớn”, Berthold Kepplinger, giám đốc bệnh viện trung tâm Áo, nơi các nạn nhân của Fritzl đang được điều trị, cho biết trong một cuộc họp báo. Ông cho biết Kerstin sẽ “hồi phục hoàn toàn” trong thời gian tới.

 

Chính việc Kerstin bị ốm nặng và được đưa tới bệnh viện hai tháng trước đã khiến cho vụ giam cầm và lạm dụng kinh hoàng ở nước Áo được phát hiện. Kerstin, 19 tuổi, đã được tiêm thuốc gây mê do mắc chứng vọp bẻ, vì phải sống trong tình trạng thiếu oxy và thận bị suy yếu.

 

Cô bé đã mở mắt vào ngày 15/5 vừa qua. Sau khi được trị liệu để phục hồi lại hoạt động, cô bé được đoàn tụ với gia đình vào ngày chủ nhật vừa qua, các bác sỹ cho biết. Sau khi hồi tỉnh, Kerstin cho biết cô bé thích nhất là được đi du thuyền và được tham dự buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc pop người Anh Robbie Williams.

 

Trong khi đó, các công tố hiện đang điều tra Fritzl về những tội danh áp bức, cưỡng hiếp, và tội loạn luân. Họ cũng đang điều tra xem liệu Fritzl có liên quan đến cái chết của một người con của Elisabeth hay không. Theo cảnh sát, Fritzl thú nhận là đã giam hãm và có quan hệ với con gái.

 

Còn bà Rosemarie, vợ của Fritzl không nằm trong diện bị tình nghi. Hiện bà đang sống cùng với Elisabeth và các con cô ở bệnh viện.

 

Trang Thu

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm