1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái cựu điệp viên Nga muốn về nước sau nghi án bị đầu độc?

(Dân trí) - Người họ hàng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nói rằng, Yulia Skripal muốn trở về nước sau khi hồi phục ở Anh. Trong khi đó, giới chức Anh được cho là lên kế hoạch cấp danh tính mới và chuyển cha con cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal đến sinh sống tại một quốc gia khác nhiều khả năng là Mỹ.


Cha con cựu điệp viên Skripal (Ảnh: Getty)

Cha con cựu điệp viên Skripal (Ảnh: Getty)

Thay đổi danh tính

Sunday Times ngày 8/4 dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, cha con cựu điệp viên Skripal sẽ được đề nghị di cư sang Mỹ hoặc một trong các đồng minh của Anh.

"Họ sẽ được cung cấp danh tính mới", một quan chức cấp cao của Anh cho biết và tiết lộ thêm rằng cơ quan tình báo của Anh (MI6) và của Mỹ (CIA) đang thảo luận về vấn đề này. Theo Sunday Times, lo ngại cho vấn đề an toàn của cha con Skripal là một trong những lý do giới chức Anh đưa ra kế hoạch này.

Giới chức Anh cho rằng, cuộc sống của cha con cựu điệp viên sẽ "không bao giờ trở lại bình thường" sau nghi vấn bị đầu độc và họ sẽ an toàn hơn khi định cư ở 1 trong 5 nước thuộc nhóm "5 Con Mắt" gồm" Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó. Ông này sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010.

Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi), được tìm thấy bất tỉnh ở Salisbury (Anh) hôm 4/3 và nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công và ban bố hàng loạt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc và đáp trả tương xứng bằng việc trục xuất nhà ngoại giao Anh.

Con gái Skripal muốn về Nga?


Viktoria Skripal, cháu họ của Skripal (Ảnh: Reuters)

Viktoria Skripal, cháu họ của Skripal (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, cha con Skripal được xác nhận đang hồi phục nhanh chóng, Yulia đã có thể nói chuyện.

Viktoria Skripal, chị họ của Yulia tại Nga, hồi tuần trước đã tiết lộ về cuộc trò chuyện qua điện thoại với Yulia. Viktoria nói rằng, Yulia thông báo đã hồi tỉnh trở lại và sẽ sớm được xuất viện. Viktoria cũng đề cập đến việc cô xin thị thực để sang Anh với mong muốn đón Yulia về nước.

Trả lời phỏng vấn Sunday Telegraph, Viktoria cho biết: "Cô ấy (Yulia) vẫn còn một chú chó ở đây (Nga), cô ấy có cuộc sống đang chờ ở đây, một công việc và người bạn trai ở đây".

Tuy nhiên, phía Anh đã từ chối thị thực của Viktoria. Giới chức Anh nói rằng, Viktoria vi phạm các quy định về di trú của Anh. Động thái này đã kéo theo những chỉ trích gay gắt của của Nga trong bối cảnh đề nghị tiếp xúc lãnh sự của Moscow đối với Yulia chưa được chấp thuận. Phía Anh cho biết, quyết định có gặp gỡ, tiếp xúc hay không còn phụ thuộc vào cha con Skripal.

Về phần mình, Viktoria nói rằng, cô bị cấm nhập cảnh vào Anh là bởi giới chức Anh nghi ngờ cô là gián điệp của Nga - cáo buộc mà Viktoria đã bác bỏ. Người họ hàng này cũng chia sẻ thêm rằng, mặc dù cô muốn đưa Yulia về Moscow nhưng lo ngại Yulia có thể vẫn không được an toàn ở quê nhà.

Minh Phương

Theo RT, Dailymail