1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn truyền thông xinh đẹp và quyền lực của ông Trump

(Dân trí) - Hope Hicks, 29 tuổi, hiện đang là một trong những cố vấn trẻ tuổi nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng giữ chức giám đốc truyền thông chiến lược Nhà Trắng.


Hope Hicks sinh ra ở thành phố Greenwich, bang Connecticut. Cô tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Southern Methodist. Thời niên thiếu, cô là một người mẫu, diễn viên có tiếng. (Ảnh: Getty)

Hope Hicks sinh ra ở thành phố Greenwich, bang Connecticut. Cô tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Southern Methodist. Thời niên thiếu, cô là một người mẫu, diễn viên có tiếng. (Ảnh: Getty)


Lần đầu tiên Hicks có liên hệ với nhà Trump là vào năm 2012, khi cô làm việc tại công ty quan hệ công chúng Hiltzik Strategies. Đây là công ty chịu trách nhiệm truyền thông cho dòng sản phẩm thời trang của con gái ông Trump, Ivanka Trump. Sau đó Ivanka đã mời Hicks làm việc vào năm 2014. Cô bắt đầu làm việc cho tập đoàn Trump từ đó. (Ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên Hicks có liên hệ với nhà Trump là vào năm 2012, khi cô làm việc tại công ty quan hệ công chúng Hiltzik Strategies. Đây là công ty chịu trách nhiệm truyền thông cho dòng sản phẩm thời trang của con gái ông Trump, Ivanka Trump. Sau đó Ivanka đã mời Hicks làm việc vào năm 2014. Cô bắt đầu làm việc cho tập đoàn Trump từ đó. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn New York Times năm 2016, Ivanka cho biết Hicks đã nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm từ phía ông Trump khi bắt đầu làm việc. (Ảnh: AP)
Trong cuộc phỏng vấn New York Times năm 2016, Ivanka cho biết Hicks đã nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm từ phía ông Trump khi bắt đầu làm việc. (Ảnh: AP)


Vào năm 2015, ông Trump đưa Hicks vào chiến dịch tranh cử. Cô đã đồng hành cùng ông Trump từ những ngày đầu tiên của chiến dịch cho đến bây giờ. Trong ảnh: Hope Hicks cùng ông Corey Lewandowski, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump tại một cuộc họp báo năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Vào năm 2015, ông Trump đưa Hicks vào chiến dịch tranh cử. Cô đã đồng hành cùng ông Trump từ những ngày đầu tiên của chiến dịch cho đến bây giờ. Trong ảnh: Hope Hicks cùng ông Corey Lewandowski, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump tại một cuộc họp báo năm 2016. (Ảnh: Reuters)


Hicks được mô tả là không hề có kinh nghiệm chính trị, nhưng gia đình cô có truyền thống trong ngành quan hệ công chúng. Cả 2 người ông và cha của Hicks đều từng làm trong ngành này. (Ảnh: Reuters)

Hicks được mô tả là không hề có kinh nghiệm chính trị, nhưng gia đình cô có truyền thống trong ngành quan hệ công chúng. Cả 2 người ông và cha của Hicks đều từng làm trong ngành này. (Ảnh: Reuters)


Hicks bắt đầu làm việc cho chiến dịch của ông Trump 6 tháng trước khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống. Cô hiện là trợ lý chính trị làm việc lâu nhất cho ông Trump. Những người thân thiết gọi Hicks là “chiến binh trung thành và thân thiện”. Còn Tổng thống Trump khen ngợi cô là tự nhiên và nổi bật. (Ảnh: Reuters)

Hicks bắt đầu làm việc cho chiến dịch của ông Trump 6 tháng trước khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống. Cô hiện là trợ lý chính trị làm việc lâu nhất cho ông Trump. Những người thân thiết gọi Hicks là “chiến binh trung thành và thân thiện”. Còn Tổng thống Trump khen ngợi cô là tự nhiên và nổi bật. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Hicks có nhiệm vụ hồi đáp các yêu cầu và câu hỏi của phóng viên, ghi chép lời của ông Trump để đăng lên mạng xã hội Twitter. Các phóng viên làm việc với Hicks đều khen cô lịch sự. Hicks được cho là hiểu tâm trạng của ông Trump và biết xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Hicks có nhiệm vụ hồi đáp các yêu cầu và câu hỏi của phóng viên, ghi chép lời của ông Trump để đăng lên mạng xã hội Twitter. Các phóng viên làm việc với Hicks đều khen cô lịch sự. Hicks được cho là hiểu tâm trạng của ông Trump và biết xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. (Ảnh: Reuters)


Ông Trump đã từng giới thiệu Hicks trong chiến dịch “cảm ơn” hồi tháng 12/2016 sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đã từng giới thiệu Hicks trong chiến dịch “cảm ơn” hồi tháng 12/2016 sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)


Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Greenwich, Hope Hicks khi đó 13 tuổi và nói: “Nếu nghiệp diễn xuất không thành công, tôi thấy mình hợp với chính trị”. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Greenwich, Hope Hicks khi đó 13 tuổi và nói: “Nếu nghiệp diễn xuất không thành công, tôi thấy mình hợp với chính trị”. (Ảnh: Reuters)


Tháng 6 vừa qua, Nhà Trắng công bố bảng lương của các nhân viên hàng đầu. Theo đó, Hicks được trả 179.700 USD/năm, mức lương cao nhất mà một trợ lý của Tổng thống Trump có thể nhận được. (Ảnh: Getty)

Tháng 6 vừa qua, Nhà Trắng công bố bảng lương của các nhân viên hàng đầu. Theo đó, Hicks được trả 179.700 USD/năm, mức lương cao nhất mà một trợ lý của Tổng thống Trump có thể nhận được. (Ảnh: Getty)


Một số thành viên trong gia đình Hicks băn khoăn về việc cô quá thân tín với Tổng thống Trump, người thường có những phát ngôn và chính sách gây tranh cãi. Nhưng họ cũng tự tin cô sẽ vượt qua điều đó. (Ảnh: Reuters)

Một số thành viên trong gia đình Hicks băn khoăn về việc cô quá thân tín với Tổng thống Trump, người thường có những phát ngôn và chính sách gây tranh cãi. Nhưng họ cũng tự tin cô sẽ vượt qua điều đó. (Ảnh: Reuters)


Vào tháng 1/2017, tạp chí Forbes đã liệt kê Hope Hicks vào danh sách 30 gương mặt tiêu biểu dưới 30 tuổi - danh sách những người trẻ quyền lực nhất thế giới. (Ảnh: Forbes)

Vào tháng 1/2017, tạp chí Forbes đã liệt kê Hope Hicks vào danh sách 30 gương mặt tiêu biểu dưới 30 tuổi - danh sách những người trẻ quyền lực nhất thế giới. (Ảnh: Forbes)

Đức Hoàng

Theo Business Insider