1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn quốc gia: Mỹ chuẩn bị “chiến tranh phòng ngừa” với Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ chuẩn bị cho mọi phương án nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên, trong đó có việc triển khai một cuộc “chiến tranh phòng ngừa” với Bình Nhưỡng, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết.


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn đài MSNBC ngày 5/8, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết: “Đó sẽ là một cuộc chiến tranh ngăn Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ. Tổng thống (Donald Trump) đã nói rất rõ về điều này. Tổng thống nói rằng ông sẽ không dung thứ cho việc Triều Tiên đe dọa Mỹ. Nếu họ có vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Mỹ. Điều này là không thể dung thứ. Do đó, tất nhiên chúng tôi phải đưa ra tất cả phương án đối phó, trong đó bao gồm cả phương án quân sự”.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bình Nhưỡng nói rằng, tên lửa này có khả năng bắn tới lục địa Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên đã đạt bước tiến đáng kể trong chương trình phát triển tên lửa. Theo một số chuyên gia, nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, đây sẽ là một cuộc tấn công tàn khốc nhất, có thể khiến 100.000 người thiệt mạng nếu nhằm vào các thành phố đông dân như New York hay Los Angeles.

Cố vấn McMaster nói: “Tôi chưa thể xác nhận liệu tên lửa liên lục địa Triều Tiên có thể bắn tới San Francisco hay Pittsburgh hay Washington không. Nhưng đó thực sự là mối đe dọa”.

Quan chức này cũng cho rằng, một cuộc chiến tranh với Triều Tiên sẽ vô cùng tốn kém và người dân Hàn Quốc có thể là những người đầu tiên phải hứng chịu hậu quả.

Minh Phương

Theo Newsweek