1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn nhiều lần khuyên ông Donald Trump không "chọc" ông Kim

Trước khi cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) diễn ra, các phụ tá cấp cao của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần khuyên ông không nên xúc phạm nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Báo Los Angeles Times ngày 23-9 đưa tin cho biết các phụ tá cấp cao khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng việc xúc phạm ông Kim Jong-un - đặc biệt là tại một sự kiện quốc tế quan trọng như cuộc họp LHQ - sẽ khiến căng thẳng leo thang và ảnh hưởng xấu đến nỗ lực kêu gọi Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Một số phụ tá hàng đầu, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, từng cảnh báo hàng tháng trời về việc công kích cá nhân ông Kim Jong-un, giải thích rằng nó sẽ phản tác dụng.


Ông H.R. McMaster (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông H.R. McMaster (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 19-9, Tổng thống Donald Trump đã phớt lờ lời cảnh báo này khi mô tả ông Kim Jong-un là "người tên lửa" và đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên".

Hồ sơ đánh giá tâm lý chi tiết của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về ông Kim Jong-un khẳng định nhà lãnh đạo này có cái tôi rất lớn, phản ứng mạnh mẽ và đôi khi là nguy hiểm nếu cảm thấy bị xúc phạm hay đe dọa.

Đúng như dự đoán, đáp lại lời đe dọa của ông Donald Trump trước 200 vị tổng thống, thủ tướng, nhà ngoại giao... khắp thế giới, nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 21-9 chỉ trích ông chủ Nhà Trắng là một kẻ "loạn trí" sẽ phải "trả giá đắt".

Một ngày sau, Tổng thống Donald Trump thông qua mạng xã hội Twitter mô tả ông Kim Jong-un là "một kẻ điên rồ" và "sẽ bị thách thức như chưa từng có".


Ông Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters

Ông Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters

Chuyên gia John Park, đến từ Trường Kennedy thuộc Trường ĐH Harvard (Mỹ), nhận định kiểu thóa mạ qua lại này sẽ trở thành "hiện thức mới" và đe dọa đóng sập lại bất cứ cơ hội đàm phán nào.

Những ngôn từ đe dọa leo thang nhiều khả năng sẽ hủy hoại nỗ lực của chính Tổng thống Donald Trump cùng một số nhà lãnh đạo bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng LHQ hôm 19-9. Tại đây, ông Donald Trump đã dành phần lớn thời gian gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm tìm ra phương pháp mới ép Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Nối tiếp phát ngôn của ông Kim Jong-un, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) ở Thái Bình Dương, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).


Ông Rex Tillerson. Ảnh: Yonhap

Ông Rex Tillerson. Ảnh: Yonhap

Giới chức ngoại giao Mỹ hôm 22-9 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có những hành động "phù hợp" nếu Triều Tiên tiến hành thử nghiệm bom H.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, mọi biện pháp quân sự, như ngài tổng thống từng nói, đã ở sẵn trên bàn. Và khi chúng tôi có thể đánh giá được bản chất của mối đe dọa này, ngài tổng thống sẽ đưa ra quyết định thích hợp" - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố với hãng tin ABC.

Khi được hỏi về khả năng đáp trả quân sự, ông Tillerson khẳng định: "Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định về vấn đề này".

Theo Cao Lực

Người lao động