1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của bà Clinton từng gặp đại sứ Nga trong cuộc bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/3 cho biết Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak không chỉ gặp các nhân vật cấp cao trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 mà còn tiếp xúc với cả các cố vấn của bà Hillary Clinton.


Phát ngôn viên Dmitry Peskov (Ảnh: RT)

Phát ngôn viên Dmitry Peskov (Ảnh: RT)

“Nếu bạn nhìn vào những người có liên quan tới bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử của bà ấy, bạn sẽ thấy rằng ông ấy (Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak) có rất nhiều cuộc tiếp xúc với họ”, The Hill dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 12/3.

Cũng theo ông Peskov, “có rất nhiều chuyên gia về chính trị và những người làm việc trong các cơ quan nghiên cứu chuyên cố vấn cho bà Hillary hoặc cộng sự của bà Hillary” đã gặp gỡ Đại sứ Kislyak trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Ông Peskov cho rằng đó là công việc của một đại sứ Nga tại Mỹ khi gặp gỡ những người nắm vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa để trao đổi về “quan hệ song phương” giữa hai nước. Phụ tá thân tín của Tổng thống Putin cũng khẳng định các cuộc tiếp xúc này không nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Không hề có cuộc gặp nào liên quan đến cuộc bầu cử hay tiến trình bầu cử. Do vậy, nếu bạn nhìn nhận vấn đề với con mắt không thiện cảm với Nga, bạn có thể nói rằng Đại sứ Kislyak đang tìm cách can thiệp vào các hoạt động của bà Hillary. Nhưng điều này là vô nghĩa vì đây không phải là sự thật”, ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh một số phụ tá của ông Trump bị cáo buộc bí mật liên hệ với đại sứ Nga tại Mỹ vào thời điểm nhạy cảm, khi cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra gay cấn, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump tranh luận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump tranh luận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin chưa từng tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin chưa bao giờ tuyên bố ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 như truyền thông đưa tin. “Bạn nên nhớ rằng Tổng thống Putin, trong suốt cuộc bầu cử, chưa bao giờ trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào về việc ông ấy sẽ ủng hộ ứng viên nào. Ông ấy luôn nói rằng Nga sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Putin thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Nga có thiện cảm với ông Trump hơn bà Clinton do cựu ngoại trưởng Mỹ không thân thiện với Nga trong khi đối thủ của bà rất mở lòng cho việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

“Ứng viên Hillary Clinton có quan điểm khá tiêu cực về đất nước chúng tôi, tuyên bố Nga gần như là tai họa trên thế giới và là mối đe dọa chính đối với Mỹ. Ngược lại, ứng viên Donald Trump lại nói rằng: “Đúng, chúng ta (Mỹ) có bất đồng với người Nga… trong nhiều vấn đề, nhưng chúng ta phải nói chuyện với họ để tìm ra sự hiểu biết chung””, ông Peskov nói.

Mặc dù vậy, ông Peskov cũng bày tỏ sự thất vọng về sự thiếu hiệu quả của chính quyền Tổng thống Trump trong việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ sau gần 2 tháng nhận nhiệm sở. Ông Peskov cho biết phía Nga chưa nhận thấy tín hiệu rõ ràng hơn từ phía Nhà Trắng về thời điểm tổ chức các cuộc đối thoại giữa hai nước nhằm hâm nóng mối quan hệ song phương.

Thành Đạt

Tổng hợp