1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ quan phân tích Mỹ: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân

(Dân trí) - Một cơ quan phân tích của Mỹ hôm nay 28/12 nhận định, Triều Tiên đã sửa chữa hư hại nghiêm trọng do mưa lớn gây ra tại cơ sở thử hạt nhân của nước này và có thể tiến hành vụ thử trong vòng 2 tuần sau khi đưa ra quyết định.

 

Sóng chấn động đo được trong vụ thử hạt nhân năm 2009 của Triều Tiên lên tới 4,7 độ richter.
Sóng chấn động đo được trong vụ thử hạt nhân năm 2009 của Triều Tiên lên tới 4,7 độ richter.

 

Khi mà Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn còn tranh luận về khả năng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa tầm xa vào đầu tháng này, thì nghi vấn Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba lại nổi lên.

 

Theo Viện Mỹ-Hàn tại Đại học Johns Hpkins, các hình ảnh vệ tinh gần đây, vào ngày 13/12, cho thấy Bình Nhưỡng vẫn quyết tâm duy trì tình trạng sẵn sàng tại khu thử hạt nhân Punggye-ri.

 

Sau đợt mưa lũ lớn vào đầu năm nay, các cơ sở hạ tầng tại bãi phóng đã bị phá hủy nặng nề. Tuy nhiên Triều Tiên đã nhanh chóng phục hồi khả năng vận hành của khu thử, Viện Mỹ-Hàn cho biết trên trang web 38 North của cơ quan này.

 

“Họ vẫn tiếp tục duy trì khu thử trong tình trạng sẵn sàng. Họ có thể tiến hành được một vụ thử trong vòng 2 tuần khi đưa ra quyết định”, Viện Mỹ-Hàn cho biết thêm.

 

Tuy  nhiên, viện này cũng nhấn mạnh, có vẻ như có dòng nước xuất hiện ở lối vào đường hầm phía nam tại khu thử. Dòng nước này cho thấy có khả năng có vấn đề rò rỉ, gây ảnh hưởng tới thiết bị hạt nhân và các máy cảm biến dùng để thu thập dữ liệu và giám sát vụ thử.

 

“Hiện chưa rõ vấn đề này đã được kiểm soát hay giải quyết hay chưa”, Viện Mỹ-Hàn cho biết thêm.

 

Mỹ và các đồng minh đã kêu gọi trừng phạt mạnh hơn với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa thành công của nước này vào đầu tháng. Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng đi là nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, song Mỹ và các đồng minh coi đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, vốn áp đặt với Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009. Cả hai vụ thử này đều được tiến hành sau các vụ phóng tên lửa tầm xa.

 

Đồng minh lớn của Triều Tiên, Trung Quốc, hiện đang phản đối trừng phạt thêm đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một vụ thử hạt nhân nữa chắc chắn sẽ “nắn gân” sự kiên nhẫn của Bắc Kinh đối với quốc gia láng giềng khó đoán.

 

Vũ Quý

Theo AFP