1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cô dâu Hoàng gia Meghan rạng ngời trong hai bộ váy cưới “thường dân”

(Dân trí) - Tân nương của Hoàng tử Anh Harry, diễn viên người Mỹ Meghan Markle, đã diện 2 bộ váy trong lễ cưới cổ tích diễn ra hôm qua 19/5. Có nhiều ý kiến ca ngợi sự giản dị, tinh tế của những chiếc váy có vẻ thiết kế cho “người thường” hơn là cho một công nương Hoàng gia.

Màn "khóa môi" ngọt ngào của Hoàng tử Harry và vợ mới cưới


Chiếc váy cưới cô dâu Meghan Markle chọn cho lễ cưới trang trọng bên trong lễ đường ở nhà nguyện St.Georges tại lâu đài Windsor là chiếc váy của thương hiệu Givenchy.

Chiếc váy cưới cô dâu Meghan Markle chọn cho lễ cưới trang trọng bên trong lễ đường ở nhà nguyện St.George's tại lâu đài Windsor là chiếc váy của thương hiệu Givenchy.


Đó là một chiếc váy thiết kế đơn giản song khá tinh tế với đuôi váy dài và chiếc voan dài 5m với họa tiết hoa đặc trưng của 53 quốc gia trong Khối thịnh vượng chung Anh.

Đó là một chiếc váy thiết kế đơn giản song khá tinh tế với đuôi váy dài và chiếc voan dài 5m với họa tiết hoa đặc trưng của 53 quốc gia trong Khối thịnh vượng chung Anh.


Hiện chưa rõ giá của chiếc váy cưới, nhưng giới chuyên gia cho rằng, chiếc váy chắn chắn sẽ rẻ hơn so với bộ váy cưới trong đám cưới thế kỷ của Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William năm 2011.  (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ giá của chiếc váy cưới, nhưng giới chuyên gia cho rằng, chiếc váy chắn chắn sẽ rẻ hơn so với bộ váy cưới trong đám cưới thế kỷ của Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William năm 2011. (Ảnh: Reuters)


Để ca ngợi sự giản dị của váy cưới dành cho cô dâu Meghan, New York Times bình luận: Đó là chiếc váy cưới được làm cho một người bình thường, không phải công chúa. (Ảnh: Reuters)

Để ca ngợi sự giản dị của váy cưới dành cho cô dâu Meghan, New York Times bình luận: "Đó là chiếc váy cưới được làm cho một người bình thường, không phải công chúa". (Ảnh: Reuters)


Tuy vậy, hiện còn khá nhiều tranh cãi về chiếc váy cưới này của vị tân nương Hoàng gia Anh. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng chiếc váy khá tinh tế, tôn lên vẻ đẹp của cô dâu Meghan, số khác lại cho rằng, chiếc váy quá đơn giản hay thậm chí là một sản phẩm lỗi. (Ảnh: EFE)

Tuy vậy, hiện còn khá nhiều tranh cãi về chiếc váy cưới này của vị tân nương Hoàng gia Anh. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng chiếc váy khá tinh tế, tôn lên vẻ đẹp của cô dâu Meghan, số khác lại cho rằng, chiếc váy quá đơn giản hay thậm chí là một sản phẩm lỗi. (Ảnh: EFE)


Nếu chiếc váy đầu tiên được nhận xét là khá giản dị và truyền thống, bộ váy cưới thứ hai của Meghan được cho là hiện đại hơn. (Ảnh: Reuters)

Nếu chiếc váy đầu tiên được nhận xét là khá giản dị và truyền thống, bộ váy cưới thứ hai của Meghan được cho là hiện đại hơn. (Ảnh: Reuters)


Đây là chiếc váy của thương hiệu thời trang Stella McCartney, thương hiệu mang tên một người bạn của Meghan.

Đây là chiếc váy của thương hiệu thời trang Stella McCartney, thương hiệu mang tên một người bạn của Meghan.


Váy được làm từ lụa cao cấp với thiết kế cổ cao, tay khoét sâu để lộ vai trần kết hợp với đôi giày thương hiệu Aquazarra cùng tông trắng. (Ảnh: Reuters)

Váy được làm từ lụa cao cấp với thiết kế cổ cao, tay khoét sâu để lộ vai trần kết hợp với đôi giày thương hiệu Aquazarra cùng tông trắng. (Ảnh: Reuters)


Như vậy, cô dâu mới của Hoàng gia đã chọn hai thương hiệu Givenchy và Stella McCartney cho những chiếc váy trong ngày trọng đại của mình mặc dù rất nhiều thương hiệu thời trang có tên tuổi được dự đoán như Erdem, Ralph& Russo.

Như vậy, cô dâu mới của Hoàng gia đã chọn hai thương hiệu Givenchy và Stella McCartney cho những chiếc váy trong ngày trọng đại của mình mặc dù rất nhiều thương hiệu thời trang có tên tuổi được dự đoán như Erdem, Ralph& Russo.

Minh Phương