1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Có âm mưu ám sát Tổng thống Nga Putin" tại Iran

(Dân trí) - Các quan chức điện Kremlin hôm qua tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được cảnh báo về một âm mưu ám sát ông trong chuyến thăm tới Iran vào tuần này.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời các nguồn tin từ các cơ quan mật vụ của Nga cho biết, một nhóm những kẻ đánh bom tự sát có thể ám sát ông Putin tại thủ đô Tehran của Iran.

 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Ali Hosseini cho rằng âm mưu là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Hosseini khẳng định thông tin trên do các kẻ thù của Terhan - ám chỉ các cường quốc phương Tây, thêu dệt nhằm huỷ hoại mối quan hệ giữa Iran và Nga.

 

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters, phó phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có kế hoạch nào nhằm hoãn chuyến đi của ông Putin. Đây là chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo điện Kremlin tới Tehran kể từ Thế chiến II và nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xung quanh tham vọng hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.

 

Theo kế hoạch, ông Putin sẽ tới thủ đô Terhan vào tối nay, 15/10 sau khi có các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin.

 

Trong chuyến thăm Iran, ông Putin dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mahmoud Ahmadinejad và tham dự hội nghị các quốc gia vùng biển Caspian vào thứ 3, 16/10.

 

Các quan chức Nga cũng tiết lộ có ít nhất 2 âm mưu ám sát ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài kể từ khi ông trở thành tổng thống năm 2000.

 

Lực lượng an ninh Ukraine đã phá vỡ một âm mưu ám sát Tổng thống Putin trong một hội nghị thượng đỉnh ở Yalta tháng 8/2000. Năm 2001, giới an ninh Nga cũng phá vỡ một âm mưu ám sát khác ở Baku, thủ đô của Azerbaijan.

 

Ánh Ninh

Theo AP